(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Báo Thanh Hoá có 1 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Báo Thanh Hoá có 1 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu Tỉnh đoàn Thanh Hoá.

Dự lễ trao giải tại điểm cầu Trung ương Đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2017 nhằm biểu dương, tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh, thiếu niên tiêu biểu, đời sống giới trẻ, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Trải qua 7 năm tổ chức, ban tổ chức giải đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm báo chí gửi dự thi.

Năm 2023, kể từ khi phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được sự quan tâm, gửi bài dự thi của đông đảo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 428 tác phẩm dự thi, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2022. Trong đó có 281 tác phẩm báo in và báo điện tử, 147 tác phẩm phát thanh - truyền hình.

Chất lượng các tác phẩm tham dự được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương thức thể hiện. Qua đó, đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, đón đọc.

Báo Thanh Hoá có 1 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu Tỉnh đoàn Thanh Hoá.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thưởng ở mỗi thể loại, gồm: 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 20 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hoặc tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều tác phẩm dự thi nhất là Tỉnh đoàn Hải Phòng và Báo Bắc Giang.

Báo Thanh Hoá có 1 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Tại điểm cầu Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho tác giả của đơn vị Báo Thanh Hoá đoạt khuyến khích.

Tham dự giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Báo Thanh Hoá có tác phẩm “Để đội dự bị là cánh tay nối dài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” gồm 4 kỳ (kỳ 1: Nhận diện những nguy hại; kỳ 2: Kích động, xúi giục thanh niên là âm mưu thâm độc của thế lực thù địch; kỳ 3: Để không chệch hướng; kỳ 4: Bảo vệ nền tảng tư tưởng - tuổi trẻ hãy xung kích, đi đầu!) của tác giả Lê Thị Thu Phượng (bút danh Lê Phượng) đoạt giải khuyến khích.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]