(Baothanhhoa.vn) - Tại phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 Biên phòng đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hải Thượng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ấm áp tình quân dân nơi cảng biển Nghi Sơn

Tại phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 Biên phòng đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hải Thượng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ấm áp tình quân dân nơi cảng biển Nghi Sơn

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và phường Hải Thượng trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện đạo lý truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc cũng như tình cảm, trách nhiệm của BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành với Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân khu vực biên giới biển. Chương trình cũng mở đầu cho chuỗi các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chung tay vì một mùa xuân no ấm, một cái tết sum vầy cho Nhân dân nơi biên giới biển, đảo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với Hải đội 2 Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình quân dân.

Ấm áp tình quân dân nơi cảng biển Nghi Sơn

Ban Chỉ huy Hải đội 2 Biên phòng trao quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Hải Hà, xã Nghi Sơn và phường Hải Thượng.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” gồm chuỗi các hoạt động: Giao lưu văn hóa văn nghệ; trao tặng 76 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình thương binh, gia đình chính sách trị giá hơn 5 triệu đồng...

Ấm áp tình quân dân nơi cảng biển Nghi Sơn

Quân y Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn khám bệnh, cấp phá thuốc miễn phí cho bà Đào Thị Mừng, thôn Hà Bắc, xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn.

Đón nhận phần quà từ chương trình, ông Mai Hưng Thu, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn xúc động bày tỏ: “Những phần quà của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã sưởi ấm lòng người dân dịp Tết đến, Xuân về. Được nhận những món quà ấm áp, chúng tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chúng tôi sẽ vận động bà con và gia đình cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc”.

Ấm áp tình quân dân nơi cảng biển Nghi Sơn

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và lãnh đạo địa phương thăm, trao quà cho ông Mai Hưng Thu, thôn Hà Đông, xã Hải Hà.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển” góp phần giúp bà con có cái Tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết; động viên Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ khu vực cảng biển Nghi Sơn tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương”.

Quốc Toản (CTV)


Quốc Toản (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]