(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-4, tại khu vực tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa), các VĐV bước vào chặng đua thứ 3 (Thanh Hóa - Nghệ An) Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 35 - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” HTV - Tôn Đông Á năm 2023.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Sáng 4-4, tại khu vực tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa), các VĐV bước vào chặng đua thứ 3 (Thanh Hóa - Nghệ An) Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 35 - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” HTV - Tôn Đông Á năm 2023.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng phát lệnh xuất phát chặng 3 Thanh Hóa - Nghệ An.

Dự lễ xuất phát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Thanh Hóa và đông đảo khán giả, Nhân dân TP Thanh Hóa.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Sau khi kết thúc chặng thi đấu thứ 2 từ Hà Nội đến Thanh Hóa vào trưa 3-4, gần 100 VĐV của 14 đội đua đã có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 3 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với lộ trình 140 km.

Đoàn đua xuất phát tại đường Trần Phú, phía trước Tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các VĐV tiếp tục tranh giải chặng 3, đua tranh các danh hiệu áo vàng, áo trắng, áo xanh, áo cam và đồng đội sau 3 chặng. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải sprint (giải thưởng dọc đường) cho các VĐV về nhất, nhì, ba tại sprint 1 TP Thanh Hóa - thị xã Nghi Sơn (48 km) và sprint 2 Diễn Châu - TP Vinh (92 km).

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Tay đua Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) nắm giữ áo vàng sau 2 chặng.

Kết thúc chặng 2, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa hiện xếp thứ 11 về kết quả đồng đội. Về kết quả cá nhân, VĐV Nguyễn Văn Lãm có thành tích tốt nhất với vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp với thành tích 3 giờ 38 phút 22 giây sau 2 chặng. Nam tay đua này đã xếp thứ 3 tại giải thưởng áo trắng ở chặng 1 (quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), xếp thứ 2 tại sprint 2 chặng 2. Sau 2 chặng, Nguyễn Văn Lãm đang xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng áo trắng.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa trước giờ xuất phát chặng 3.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa tham gia cuộc đua với 7 VĐV nam. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, xe đạp Thanh Hóa tham gia tranh tài tại cuộc đua với mục tiêu để các VĐV có thêm kinh nghiệm thi đấu, nâng cao chuyên môn, thành tích, chuẩn bị cho giải trẻ quốc gia và giải vô địch quốc gia năm 2023.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Nguyễn Văn Lãm là VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất của đội xe đạp Thanh Hóa.

Tại cuộc đua này năm 2022, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa xếp thứ 9/14 đội. Năm nay, dù là đội đua không có nhà tài trợ nhưng xe đạp Thanh Hóa vẫn đặt ra mục tiêu đạt và vượt thành tích so với năm ngoái.

Xuất phát chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2023

Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 35 - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” HTV - Tôn Đông Á năm 2023 là sự kiện kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức,với 25 chặng, tổng lộ trình gần 3.000 km, khởi đầu tại Hà Nội đi qua 28 tỉnh, thành phố và kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào trưa 30-4.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]