(Baothanhhoa.vn) - Hòa đối thủ U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cuối vòng bảng vào chiều nay (26/2), U19 Đông Á Thanh Hóa chính thức giành vé vào chơi vòng tứ kết Giải U19 quốc gia năm 2024.

U19 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng tứ kết Giải U19 quốc gia 2023

Hòa đối thủ U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cuối vòng bảng vào chiều nay (26/2), U19 Đông Á Thanh Hóa chính thức giành vé vào chơi vòng tứ kết Giải U19 quốc gia năm 2024.

U19 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng tứ kết Giải U19 quốc gia 2023

U19 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng tứ kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải U19 quốc gia 2024. (Ảnh: VFF)

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng B, vòng chung kết Giải U19 quốc gia năm 2024 diễn ra tại Bình Dương, U19 Đông Á Thanh Hóa có 1 trận thắng, 1 trận thua, tạm xếp thứ ba với 3 điểm. Điều này khiến nhà ĐKVĐ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai - đội dẫn đầu bảng B sau 2 lượt trận với 4 điểm, với yêu cầu không để thua.

U19 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng tứ kết Giải U19 quốc gia 2023

U19 Đông Á Thanh Hóa và U19 Hoàng Anh Gia Lai đã chơi quyết liệt trong hiệp 1. (Ảnh: VFF)

Với mục tiêu chỉ cần giành ít nhất 1 điểm là lọt vào vòng tứ kết, HLV Vũ Văn Chung đã có những sự thay đổi về lối chơi so với 2 trận đấu đầu tiên, trong đó ưu tiên chơi tấn công chủ động. Cách chơi này đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa tạo ra thế trận phần nào lấn lướt hơn.

Các chân sút trên hàng công của nhà ĐKVĐ như Lê Văn Hoàn, Lê Ngọc Đông, Lê Đức Phát và Lê Quang Vinh đã có những cơ hội dứt điểm trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Dù vậy, thế trận mà U19 Đông Á Thanh Hóa tạo ra trước đối thủ mạnh LPBank Hoàng Anh Gia Lai trong 45 phút đầu tiên là khá tốt. 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc là kết quả có phần đáng tiếc với đội bóng trẻ xứ Thanh.

U19 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào vòng tứ kết Giải U19 quốc gia 2023

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi U19 Đông Á Thanh Hóa vẫn có phần lấn lướt hơn nhờ sự chủ động trong việc tổ chức tấn công. Bên cạnh đó, hàng thủ cũng được tổ chức tốt nên đã hạn chế khá nhiều lối chơi kỹ thuật bên phía U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Vũ Văn Chung đã có sự tăng cường nhân sự cho hàng tấn công trong hiệp 2 nhằm tạo ra sự đột biến. Cơ hội ghi bàn đã được U19 Đông Á Thanh Hóa tạo ra, nhất là ở thời điểm cuối trận nhưng sự thiếu may mắn và việc các chân sút bỏ lỡ là nguyên nhân khiến nhà ĐKVĐ không có thêm bàn thắng.

U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai cũng chơi khá nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, nhưng đã vấp phải hàng thủ chơi chắc chắn bên phía U19 Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 0-0. Kết quả này đã giúp U19 Đông Á Thanh Hóa và U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai cùng “dắt tay nhau” vào vòng tứ kết.

U19 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 3 bảng B với 4 điểm sau các đội U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U19 Hà Nội. Đối thủ của U19 Đông Á Thanh Hóa ở tứ kết là U19 Viettel, đội bóng đã xếp đầu bảng C. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 14h ngày 1/3.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]