Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) ngày 29/11 cảnh báo khu vực vùng Sừng châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp do hạn hán chưa từng có với những hậu quả thảm khốc.

Vùng Sừng châu Phi đối mặt tình trạng khẩn cấp chưa từng có do hạn hán

Vùng Sừng châu Phi đối mặt tình trạng khẩn cấp chưa từng có do hạn hánNgười dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở thị trấn Laisamis, Marsabit (Kenya), ngày 26/8/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) ngày 29/11 cảnh báo khu vực vùng Sừng châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp do hạn hán chưa từng có với những hậu quả thảm khốc.

Trong bản cập nhật tình hình hạn hán mới nhất ở khu vực trên, UNOCHA cho biết tình hình có thể nghiêm trọng hơn trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại các quốc gia bị ảnh hưởng xấu đi.

Văn phòng này nêu rõ: “Các cộng đồng ở vùng Sừng châu Phi đang trong mùa mưa khô hạn thứ năm liên tiếp, với lượng mưa bắt đầu giảm trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022 và các dự báo cho thấy những cộng đồng này hoạt động kém hiệu quả và có thể phải đối mặt với mùa mưa khô hạn thứ sáu trong thời gian từ tháng Ba tới tháng 5/2023.”

Cũng theo UNOCHA, các mùa mưa tại vùng Sừng châu Phi từ tháng 10 đến tháng 12/2020, từ tháng Ba đến tháng 5/2021, từ tháng 10 đến tháng 12/2021 và từ tháng Ba đến tháng 5/2022 đều có lượng mưa dưới mức trung bình, khiến nhiều vùng đất rộng lớn ở Somalia, miền Nam và Đông Nam Ethiopia, miền Bắc và Đông Kenya phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài nhất trong thời gian gần đây, trong khi mùa mưa từ tháng Ba đến tháng 5/2022 là mùa mưa khô hạn nhất trong 70 năm qua.

Hạn hán trong giai đoạn từ năm 2020-2022 hiện đã vượt các đợt hạn hán kinh hoàng năm 2010-2011 và 2016-2017 cả về thời gian và mức độ nghiêm trọng, đồng thời có thể tiếp tục trầm trọng hơn trong những tháng tới, với những hậu quả thảm khốc.

Số liệu từ UNOCHA cho thấy trong những tháng cuối năm 2022, ít nhất 36,4 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi có thể bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây, gồm 24,1 triệu người ở Ethiopia, 7,8 triệu người ở Somalia và 4,5 triệu người ở Kenya./.

LP (Theo AP/TTXVN)


LP (Theo AP/TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]