Ngày 25/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trung Quốc thông báo bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng

Trung Quốc thông báo bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàngĐồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

PBoC cho biết họ đã thực hiện các hợp đồng mua lại đảo ngược (reverse repo) trị giá 7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 992,5 triệu USD) với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 2%. Theo FBoC, động thái này nhằm mục đích duy trì mức thanh khoản hợp lý và dồi dào trong hệ thống ngân hàng.

Mua lại đảo ngược là một quá trình trong đó ngân hàng trung ương mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua đấu thầu, với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai./.

(Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]