Ngày 29/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo của 6 quốc đảo Thái Bình Dương, kêu gọi sự hợp tác trong nỗ lực của Tokyo nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản tìm kiếm sự hợp tác của các quốc đảo Thái Bình Dương

Ngày 29/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo của 6 quốc đảo Thái Bình Dương, kêu gọi sự hợp tác trong nỗ lực của Tokyo nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Nhật Bản tìm kiếm sự hợp tác của các quốc đảo Thái Bình DươngThủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại các cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho 6 nước - gồm Fiji, Kiribati, Palau, Papua New Guinea, Tuvalu và Vanuatu, trong việc đối phó đại dịch COVID-19 .

Ông cũng thảo luận với lãnh đạo 6 quốc đảo này về viện trợ của Nhật Bản dành cho các dự án cơ sở hạ tầng cũng như năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị những nước này hỗ trợ nỗ lực của Tokyo trong việc đảm bảo các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước được trở về quê hương.

Các cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 2/7 tới với sự tham gia của 18 quốc đảo và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, trong đó có Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]