Theo AFP, ngày 8/8, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang huy động thêm 4,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngân hàng Thế giới thông báo viện trợ bổ sung 4,5 tỷ USD cho Ukraine

Theo AFP, ngày 8/8, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang huy động thêm 4,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Ngân hàng Thế giới thông báo viện trợ bổ sung 4,5 tỷ USD cho UkraineNgười dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

WB tuyên bố số tiền này sẽ giúp Kiev trả cho các dịch vụ và lương hưu là chìa khóa để giảm bớt tác động kinh tế do sự can thiệp quân sự của Nga.

Chủ tịch WB David Malpass cho biết: “ Ukraine cần các dịch vụ của chính phủ tiếp tục hoạt động, bao gồm y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội để ngăn chặn tình trạng suy giảm thêm về điều kiện sống và nghèo đói”.

Theo AFP


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]