Tin liên quan
Đọc nhiều
Israel không kích nhiều địa điểm tại thủ đô Damascus của Syria
Sáng 17/9, Bộ Quốc phòng Syria thông báo Israel đã tiến hành không kích vào sân bay quốc tế Damascus và các địa điểm khác ở phía Nam thủ đô, khiến 5 binh sỹ thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất.
Israel thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào sân bay quốc tế của Syria sáng 17/9. (Nguồn: ndtv.com)
Trước đó, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin Israel đã thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở quân sự tại thủ đô Damascus sau nửa đêm 16/9.
Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt và bắn hạ một số tên lửa của Israel. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại thủ đô Damascus.
Những cuộc tấn công này cũng nhằm vào vùng nông thôn ở phía Nam Damascus, song không có thêm thông tin chi tiết.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay những cuộc tấn công trên nhằm vào vùng nông thôn ở thủ đô Damascus và khu vực Sayyida Zainab - nơi có sự hiện diện của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah.
Cuối tháng Tám vừa qua, Israel cũng tấn công sân bay quốc tế ở Aleppo bằng tên lửa, khiến đường băng của sân bay bị phá hủy và sân bay phải ngừng hoạt động trong vài ngày.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2022-09-16 08:31:00
Vụ giẫm đạp tại Guatemala: Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ các nạn nhân
Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong mùa Đông
WHO khuyến cáo không nên sử dụng 2 liệu pháp chống COVID-19
Ai Cập trở thành đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
EU đề xuất quy tắc giảm rủi ro an ninh mạng cho các thiết bị thông tin
Italy có thể vượt qua mùa Đông năm nay mà không có khí đốt Nga
Tổng thống Angola João Lourenco tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2
Argentina: Bắt giữ nghi phạm thứ 4 trong vụ ám sát hụt Phó Tổng thống
Ukraine “đạt tiến bộ” trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu
Hội nghị thượng đỉnh SCO: Nga đề cao hợp tác với Trung Quốc, Mông Cổ