Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/10 tuyên bố các nước thành viên EU sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột quân sự ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao "nếu hoàn cảnh cho phép.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

EU sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao

EU sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giaoNgười dân Ukraine sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/10 tuyên bố các nước thành viên EU sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột quân sự ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao "nếu hoàn cảnh cho phép.”

Ông Borrell nói: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine nếu hoàn cảnh cho phép, giải pháp này được thực hiện một cách xây dựng.” Ông Borrell đồng thời bày tỏ hy vọng tại hội nghị các Ngoại trưởng EU vào ngày 17/10, các nước sẽ có thể khởi động một sứ mệnh huấn luyện tại EU cho Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU).

Trước đó, ông Borrell cho biết các nước thành viên EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách có thể, nhưng sẽ không trực tiếp tham chiến./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]