Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức, Italy và Áo tìm kiếm liên minh về chính sách người nhập cư
Ngày 13/6, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho rằng nước này nên trở thành đồng minh với Áo và Italy về các chính sách an ninh và người di cư.
Trả lời họp báo cùng với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, ông Seehofer cho biết ông đã nói với người đồng cấp Italy Matteo Salvini về mong muốn của ông rằng Rome, Vienna và Berlin nên phối hợp cùng nhau ở cấp Bộ trưởng Nội vụ trong các lĩnh vực an ninh, chống khủng bố và vấn đề cốt lõi là nhập cư. Trong khi đó, Thủ tướng Kurz, người đứng đầu một liên minh cánh hữu, nêu rõ: "Trong quan điểm của chúng tôi, chúng ta cần một liên minh sẵn sàng chiến đấu chống lại nạn nhập cư trái phép." Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang chia rẽ về cách thức đối phó vấn đề nhập cư. Sự chia rẽ này trở nên trầm trọng hơn do vụ Italy từ chối tiếp nhận 629 người di cư từ tàu cứu hộ Aquarius của tổ chức phi lợi nhuận Pháp SOS Mediterranee.
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2018-06-14 09:25:42
Tổng thống Trump bảo vệ tuyên bố chấm dứt tập trận với Hàn Quốc
Áo lên kế hoạch lập các trung tâm tiếp nhận người di cư bên ngoài EU
Tổng thống Syria khẳng định theo đuổi giải pháp chính trị
Bầu cử tại Hàn Quốc: Đảng Dân chủ cầm quyền chiếm ưu thế áp đảo
Nga đề nghị Hội đồng Bảo an bãi bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên
Hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự sau hơn 10 năm
NATO hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Mỹ nhượng bộ, Triều Tiên chẳng mất gì”
Toàn văn Tuyên bố chung Mỹ-Triều sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử
Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên