Tin liên quan
Đọc nhiều
Cựu lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso chạy sang Togo
Người đứng đầu chính quyền quân sự Burkina Faso, ông Paul-Henri Sandaogo Damiba (trái) phát biểu tại khóa họp 77 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ngày 23/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các nguồn tin ngoại giao trong khu vực ngày 2/10 cho biết lãnh đạo quân đội của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã sang thủ đô Lome của Togo.
Trước đó, những người đứng đầu tôn giáo và cộng đồng Burkina Faso cho biết Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba đã đồng ý từ chức, hai ngày sau khi các sỹ quan quân đội thông báo rằng ông đã bị loại bỏ quyền lực sau một cuộc đảo chính.
Trong một diễn biến khác có liên quan, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cho biết họ ghi nhận quyết định từ chức của ông Paul-Henri Damiba để tránh một cuộc xung đột đẫm máu có thể xảy ra, sau cuộc đảo chính quân sự hôm 30/9 dẫn tới tình trạng căng thẳng ở quốc gia châu Phi này.
Ngoài ra, ECOWAS cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự mới của Burkina Faso tôn trọng mốc thời gian chuyển tiếp mà tổ chức này đã đồng ý với cựu lãnh đạo Damiba để đưa đất nước trở lại chế độ dân sự vào tháng 7/2024./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2022-10-02 10:54:00
Chính phủ Kuwait đệ đơn từ chức sau kết quả bầu cử Quốc hội
Bộ trưởng Quốc phòng Đức thăm Ukraine, thông báo chuyển giao vũ khí
Mỹ-Nhật-Australia tái khẳng định hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Cháy lớn tại căn cứ không quân của Nga trên Bán đảo Crimea
Các nước phương Tây gia tăng biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga
Quân đội Mỹ cảnh báo phản ứng mạnh nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Chính phủ Đức nối lại xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia
Trung Quốc cam kết hợp tác đảm bảo an toàn cho Dòng chảy phương Bắc
Phần Lan cân nhắc lập rào chắn một phần biên giới với Nga
Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế mới, ứng phó với lạm phát