Báo Asahi của Nhật Bản đưa tin dự án đóng tàu chiến trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis sẽ tiêu tốn ít nhất 900 tỷ yen (khoảng 8,27 tỷ USD).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo Nhật tiết lộ chi phí đóng tàu chiến mới trang bị hệ thống Aegis

Báo Asahi của Nhật Bản đưa tin dự án đóng tàu chiến trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis sẽ tiêu tốn ít nhất 900 tỷ yen (khoảng 8,27 tỷ USD).

Báo Nhật tiết lộ chi phí đóng tàu chiến mới trang bị hệ thống AegisMột tàu khu trục lớp Aegis của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Con số này cao gấp hơn 2 lần so với chi phí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore mà Nhật Bản hủy bỏ hồi năm ngoái.

Với các radar mới của tập đoàn Lockheed Martin Corp, các tàu chiến này sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Báo Asahi không tiết lộ nguồn tin song cho biết các bộ trưởng đưa ra chi phí ước tính này sẽ phải đối mặt với các câu hỏi điều trần tại quốc hội.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khi đó là ông Kono Taro đã cho dừng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore, ước tính trị giá 4 tỷ USD vì lo ngại nguy cơ tên lửa có thể rơi trúng các khu vực dân cư.

Chi phí trang bị các radar Aegis mới cho tàu chiến có thể sẽ tăng thêm do chi phí xây dựng, nhân lực và bảo dưỡng cao.

Nhật Bản sẽ cần khoảng 6 tàu chiến trang bị tên lửa đánh chặn nhằm đảm bảo luôn có ít nhất 2 tàu hoạt động.

Theo Kyodo


Theo Kyodo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]