(Baothanhhoa.vn) - Sau hai ngày thi đấu chính thức, Lê Thị Hiền đã trở thành VĐV đầu tiên của Thanh Hoá giành HCV tại SEA Games năm nay. Hôm nay (ngày 8-5), các môn Bơi, Karate, Pencak Silat và Điền kinh sẽ chờ đón các VĐV của Thanh Hoá tham gia tranh tài.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Sau hai ngày thi đấu chính thức, Lê Thị Hiền đã trở thành VĐV đầu tiên của Thanh Hoá giành HCV tại SEA Games năm nay. Hôm nay (ngày 8-5), các môn Bơi, Karate, Pencak Silat và Điền kinh sẽ chờ đón các VĐV của Thanh Hoá tham gia tranh tài.

Thành tích ngày 8.5: 15 HCV, 10 HCB, 3 HCĐ

15 HCV: 1. Đồng đội Nguyễn Thị Ngoan, Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm (nội dung đồng đội nữ kumite môn karate). 2. Đồng đội Chu Văn Đức, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiển, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển (nội dung đồng đội nam kumite môn karate). 3. Đồng đội Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (nội dung tự vệ nữ môn vovinam). 4. Đồng đội Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang (nội dung đồng đội nam môn thể dục dụng cụ). 5. Phạm Thị Phượng (nội dung đối kháng nữ hạng cân 45 kg môn kun bokator). 6. Bùi Thị Thảo Ngân (nội dung đối kháng hạng cân 65 kg nữ môn vovinam). 7. Nguyễn Thị Thanh Tiền (nội dung đối kháng hạng cân 50 kg nữ môn kun bokator). 8. Nguyễn Thị Oanh (nội dung chạy 5.000 m nữ môn điều kinh); 9.Trần Thị Tuyết Mai (nội dung đối kháng hạng cân 55 kg nữ môn kun bokator); 10. Trần Võ Song Thương (nội dung đối kháng hạng cân 60 kg nữ môn kun bokator); 11. Nguyễn Huy Hoàng (nội dung 1.500 m tự do môn bơi); 12. Trần Hưng Nguyên (nội dung 400 m hỗn hợp môn bơi); 13. Huỳnh Văn Cường (nội dung đối kháng hạng cân 65 kg nam môn kun bokator); 14. Đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn (tiếp sức hỗn hợp 4x400 m); 15. Ngô Đức Mạnh (nội dung đối kháng hạng cân 70 kg nam môn kun bokator)

10 HCB: 1. Huỳnh Khắc Nguyên (tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp môn vovinam). 2. Lê Thanh Tùng (cá nhân toàn năng nam môn thể dục dụng cụ). 3. Ngần Ngọc Nghĩa (nội dung chạy 200 m nam môn điền kinh). 4. Trần Thị Nhi Yến (nội dung chạy 200 m nữ môn điền kinh). 5. Phạm Thị Hồng Lệ (nội dung chạy 5.000 m nữ môn điều kinh); 6.Lương Đức Phước (nội dung 1.500 m nam môn điền kinh); 7.Nguyễn Văn Hoài (nội dung ném lao môn điền kinh); 8.Nguyễn Hữu Kim Sơn (nội dung 1.500 m tự do nam môn bơi); 9. Nguyễn Hoàng Yến Nhi (nội dung carom 3 băng nữ môn billiard); 10. Đồng đội nam Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Yên, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh (nội dung tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp môn vovinam).

3 HCĐ: 1. Đồng đội Danh Sà Phanl, Ngô Ron (đôi nam môn bi sắt). 2. Đinh Phương Thành (cá nhân toàn năng nam môn thể dục dụng cụ); 3. Nguyễn Thúy Hiền (nội dung 100 m tự do nữ môn bơi).

Nhật ký ngày thi đấu 8-5:

19h55

KUN BOKATOR

Kun Bokator

Ngô Đức Mạnh HCV nội dung đối kháng hạng cân 70 kg nam.

19h19

KUN BOKATOR

HCV Kun Bokator

Huỳnh Văn Cường giành HCV 65 kg nam.

19h20

ĐIỀN KINH

HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn đã giành HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m.

19h05

BÓNG CHUYỀN

Bóng chuyền nam

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thắng đầy thuyết phục 3-0 trước kình địch Thái Lan và giành tấm HCĐ. Ở vòng bảng tuyển Thái Lan đã thắng tuyển Việt Nam 3-1.

18h58

BƠI

HCV bơi

Nguyễn Huy Hoàng một mình về đích, đoạt HCV tuy nhiên anh vẫn chưa thể đạt chuẩn Olympic khi thành tích là 15 phut 11 giây 24.

18h20

ĐIỀN KINH

HCB Điền kinh 1500m nam

Lương Đức Phước giành HCB ở nội dung chạy 1.500 m nam. VĐV Thái Lan về nhất.

Thêm 1 HCB Ném lao

VĐV Nguyễn Văn Hoài giành HCB nội dung ném lao.

18h15

BƠI

1 HCV, 1 HCB cho đội tuyển Bơi Việt Nam

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Trần Hưng Nguyên lập cú đúp HCV tại SEA Games 32

Chung kết 400 m cá nhân hỗn hợp nam. Trần Hưng Nguyên về nhất, bảo vệ thành công HCV. Bị đàn em Nguyễn Quang Thuấn dẫn trước nhưng Hưng Nguyên tung nước rút thắng. Nguyễn Quang Thuấn - em trai của kình ngư Ánh Viên, giành HCB.

17h50

KUN BOKATOR

Kun Bokator

Giành chiến thắng bằng “Golden Point” trước võ sĩ Philippines ở hạng cân 50kg, VĐV Nguyễn Thị Thanh Tiền mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Kun Bokator Việt Nam

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

17h45

ĐIỀN KINH

Nguyễn Thị Oanh giành HCV Điền kinh

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Bằng chiến thuật cực kỳ thông minh và hợp lí, Nguyễn Thị Oanh đã có pha nước rút thần sầu xuất sắc giành HCV môn điền kinh nội dung 5000m nữ.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

VĐV Nguyễn Thị Oanh một mình băng băng về đích

Phạm Thị Hồng Lệ cũng cực kỳ xuất sắc theo sát ngay sau Nguyễn Thị Oanh và giành chiếc HCB.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Kết quả chung kết 5.000m nữ.

16h45

KUN BOKATOR

Kun Bokator

Phạm Thị Phương đã thắng võ sĩ người Campuchia ở hạng cân 45 kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 20 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Phạm Thị Phương (áo xanh)

15h50

THỂ DỤC DỤNG CỤ

HCV thể dục dụng cụ

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành HCV ở nội dung đồng đội nam với tổng điểm 313. Các chàng trai của Việt Nam đã vượt qua đội rất mạnh là Philippines (305,25) điểm.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang là các VĐV đã giành HCV nội dung đồng đội nam

14h40

VOVINAM

HCV Vovinam

Nội dung tự vệ nữ đoạt HCV do công Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ. Vovinam còn nội dung chung kết đối kháng của nữ võ sĩ Bùi Thị Thảo Ngân ở hạng cân đối kháng 65 kg nữ.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Nội dung tự vệ nữ đoạt HCV

13h15

VOVINAM

Vovinam

Việt Nam giành HCB nội dung đồng đội tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp nam do công của Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Lê Đức Anh, Nguyễn Mạnh Phi, Lâm Trí Linh.

12h55

KARATE

HCV Karate đồng đội nam kumite

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Chung kết nội dung đồng đội kumite giữa Việt Nam và Malasyia rất căng thắng và hấp dẫn. Sau khi thắng ở trận đấu thứ nhất, sang đến trận thứ 2, VĐV Việt Nam đã thua với tỷ số 0-3 nên phải thi đấu tiếp trận 3. Hai bên thi đấu ăn miếng trả miếng. Võ sĩ Việt Nam đã thua 0-1. Tỷ số 2-1 tạm nghiêng về Malaysia nên phải bước sang trận đấu thứ 4. Văn Hiển tấn công rất mạnh mẽ nhưng đối phương phòng thủ rất tốt. Chúng ta đã thắng ngược với tỷ số 5-4 nhờ cú đòn chân chính xác, cân bằng tỷ số 2-2. Diễn tiến vô cùng căng thẳng. Đôi bên phải bước vào trận đấu thứ 5. Ngọc Hiệp và đối phương rượt đuổi gay cấn. Tỷ số lần lượt là 1-1 rồi 2-2. Chúng ta lại bị dẫn trước 2-3. Trọng tài trận đấu này làm việc rất vất vả. Việt Nam lại dẫn 4-2. Nghẹt thở. Việt Nam ra đòn chính xác. Tỷ số 7-6 nghiêng về Việt Nam khi trận chỉ còn 7 giây và 9-6. HCV đã thuộc về các võ sĩ Việt Nam. Trận đấu căng đến mức ở những giây cuối, trọng tài đã mời HLV 2 đội rời khỏi khu chỉ đạo. Trận đấu mang lại cảm xúc rất mạnh cho khán giả.

12h50

KARATE

HCV karate

Trận chung kết nội dung đồng đội kumite (đối kháng) nữ giữa Việt Nam và Philipines đã diễn ra gay cấn. Việt Nam đã có HCV. Ở trận đầu tiên, Nguyễn Thị Ngoan bị dẫn trước nhưng cô đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng xứng đáng. Ở trận thứ 2, Trương Thị Thương đã thắng võ sĩ Philippines với tỷ số 5-0. Với 2 trận thắng, Việt Nam đã giành HCV mà không đợi đến trận đấu thứ 3 của Đinh Thị Hương.

4 cô gái của chúng ta Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương và Trương Thị Thương đã có chiến thắng vô cùng ấn tượng trước Philippines, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung này.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Kumite đồng đội nữ giành HCV với 2 trận thắng của Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm trong trận chung kết (Ảnh: Nam Khánh, webthethao.vn)

11h30

ĐIỀN KINH

Điền kinh

Tổng kết vòng loại sáng nay, 3 cái tên: Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Thị Yến Nhi và Kha Thanh Trúc lần lượt vào chung kết chạy 200 m nam và nữ.

11h20

QUẦN VỢT

Quần vợt

Ở nội dung bán kết đồng đội nam giữa Việt Nam gặp Indonesia, tay vợt Trịnh Linh Giang đã để thua ngược 1-2 (6/1, 5/7, 1/6) trước Rungkat. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ đối đầu với Fitriadi ở trận thứ hai. Tại bán kết đồng đội nữ giữa Việt Nam gặp Thái Lan, Phạm Diễm Quỳnh cũng để thua Chanta trong trận ra quân. Savanna Lý Nguyễn sẽ gặp Tararudeee ở trận thứ hai.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Tay vợt Trịnh Linh Giang

10h50

PENCAT SILAT

Pencat Silat hạng 60kg nam vào bán kết

VĐV Vũ Văn Kiên (giáp xanh) đấu Mohamad Hazim (Malaysia) tranh vé vào bán kết. Dù gặp nhiều khó khăn và cả bị đối phương chơi xấu (đấm vào mặt) nhưng Văn Kiên vẫn giành chiến thắng để giành vé đi tiếp với tỷ số chung cuộc 35-26.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Văn Kiên giành vé đi tiếp với tỷ số chung cuộc 35-26.

10h30

VOVINAM

HCB vovinam

VĐV Việt Nam Huỳnh Khắc Nguyên giành HCB với bài tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

10h30

KUMITE

Kumite đồng đội nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết với chiến thắng trước đối thủ Indonesia.

Chiều nay, Trương Thị Thương và các đồng đội sẽ gặp đối thủ mạnh đến từ Philippines, đội có sự góp mặt của 2 võ sỹ gốc Nhật Bản.

10h15

ĐIỀN KINH

Điền kinh

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa đã về thứ 2 vòng loại nội dung chạy 200 m nam và giành quyền vào chung kết vào tối nay.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Quang cảnh tại sân chính Morodock Techo - địa điểm tranh tài chính môn điền kinh

10h10

KUMITE

Kumite đồng đội nữ vào chung kết

9h45

BƠI

2 VĐV Bơi Việt Nam vào vòng chung kết 400 m tự do nữ

Võ Thị Mỹ Tiên về nhì và Lê Thu Thủy về thứ 3 tại vòng loại 400 m tự do nữ. Cả 2 VĐV Việt Nam đều vào vòng chung kết 400 m tự do nữ trong buổi tối.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

9h25

KARATE

Karate

Đồng đội kumite nữ Việt Nam đã thắng đội chủ nhà Campuchia để lọt vào chung kết. Các cô gái Việt Nam gồm Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm. Trong đó Đinh Thị Hương và Hoàng Thị Mỹ Tâm vừa giành HCV cá nhân ngày 7-5.

9h05

BƠI

Về nhất vòng loại

Nguyễn Thúy Hiền, kình ngư 13 tuổi của Việt Nam đã về nhất ở vòng loại bơi cự ly 100m tự do nữ.

2 VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) chắc chắn lọt vào vòng chung kết nội dung bơi 100m tự do nữ với thành tích 56.88 và 58.34.

Chiều nay, 2 VĐV này sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng chung kết.

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Nguyễn Thúy Hiền là một trong những VĐV nhỏ tuổi nhất tại SEA Games 32.

8h25

BA MÔN PHỐI HỢP

Lâm Quang Nhật sẽ tranh tài cùng với 12 vận động viên các quốc gia khác

Philippines vẫn được đánh giá rất cao ở nội dung này với ĐKVĐ Casares cùng người đồng đội Remolino, Indonesia cũng rất kỳ vọng vào tài năng trẻ Rashif Yaquin. Trong khi đó, nếu Lâm Quang Nhật muốn cạnh tranh huy chương thì cần phải phát huy thế mạnh ở nội dung bơi và xe đạp để tạo ra khoảng cách trước khi bước vào phần thi không được đánh giá cao là chạy bộ.

7h25

BA MÔN PHỐI HỢP

Kim Cương dừng cuộc thi do chấn thương

Sau phần thi xe đạp, BHL quyết định cho vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương dừng cuộc thi do chấn thương rạn xương háng chưa bình phục và khiến cho cô không thể chạy bộ.

6h30

BA MÔN PHỐI HỢP

BTC vừa ra thông báo thay đổi lịch khi nội dung của nữ được chuyển xuống thi đấu vào lúc 6 giờ 30 sáng và đội tuyển Việt Nam có sự tham dự của vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương so tài cùng 11 đối thủ khác.

Lâm Quang Nhật sẽ thi đấu chung kết 3 môn phối hợp (triathlon) nội dung cá nhân nam.

Nhận định ngày thi đấu 8-5:

SEA Games 32, ngày 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam gặt vàng ở các môn Kun Bokator, Bơi và Điền kinh

Ở môn bơi, niềm hy vọng vàng số 1 - Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu nội dung cá nhân đầu tiên - 1500m tự do nam. Đây là nội dung mà Huy Hoàng đã bỏ xa các đối thủ để giành HCV ở SEA Games 31.

VĐV của Thanh Hoá - Phạm Thị Vân cũng sẽ tranh tài hôm nay ở nội dung 100m tự do.

Ở môn điền kinh, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh sẽ “xuất trận” ở nội dung 5.000m nữ với mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

“Soái ca” điền kinh Quách Công Lịch sẽ tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp cùng với Nguyễn Thị Huyền - Trần Nhật Hoàng - Nguyễn Thị Hằng. Hy vọng, Quách Công Lịch và các đồng đội có thể mang về cho thể thao Việt Nam tấm huy chương ở nội dung này.

Môn Pencak Silat sẽ bước vào ngày đầu tiên tranh tài ở các nội dung đối kháng. Cả 3 VĐV của Thanh Hoá là Nguyễn Thế Vũ (hạng 55kg), Vũ Văn Kiên (hạng 60kg) và Phạm Tuấn Anh (hạng 70kg) sẽ tranh tài ở các trận tứ kết.

Sáng nay, VĐV Trương Thị Thương của Thanh Hoá sẽ cùng với các đồng đội tranh tài một trong những nội dung cuối cùng của bộ môn Karate. Trương Thị Thương cùng Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm sẽ thi đấu nội dung Kumite đồng đội. Vòng loại diễn ra vào 9 giờ sáng, và nếu giành chiến thắng, bộ tứ này sẽ tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết vào buổi chiều.

Lịch thi đấu điền kinh chiều ngày hôm nay 8.5 các nội dung có VĐV Việt Nam vào chung kết:

- 16g15 chung kết 200 m nữ

- 16g35 chung kết 200 m nam

- 16g40 chung kết ném lao nam

- 16g50 chung kết nhảy ba bước nữ

- 17g20 chung kết 5.000 m nữ

- 17g50 chung kết 1.500 m nam

- 18g35 chung kết 4x400 m hỗn hợp nam nữ

- Điền kinh: Chung kết nội dung chạy 200 m nữ, VĐV Trần Thị Nhi Yến (số đeo 558), Kha Thanh Trúc (554).

- Điền kinh: Chung kết nội dung chạy 200 m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (314).

- Điền kinh: Chung kết nội dung ném lao, VĐV Nguyễn Văn Hoài (325)

- Điền kinh: Chung kết nội dung nhảy 3 bước nữ, VĐV Nguyễn Thị Hương (548)

- Điền kinh: Chung kết nội dung 5.000 m nữ, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh (561) và Phạm Thị Hồng Lệ (559)

- Điền kinh: Chung kết nội dung 1.500 m VĐV Lương Đức Phước (322) Giang Văn Dũng (303)

- Điền kinh: Chung kết nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 400 m có sự góp mặt của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Công Lịch…

Quang Trung - Hoàng Sơn


Quang Trung - Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]