(Baothanhhoa.vn) - N gày 7-5 , Tại Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ) đã tổ chức hội đàm, ký kết hợp tác nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cùng Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Phạ Chằn , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, chủ trì buổi hội đàm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội đàm hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào)

N gày 7-5 , Tại Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ) đã tổ chức hội đàm, ký kết hợp tác nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cùng Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Phạ Chằn , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, chủ trì buổi hội đàm.

Hội đàm hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS 2 tỉnh đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và những tháng đầu năm năm 2019, đồng thời đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thời gian qua. Năm 2018, Bộ CHQS 2 tỉnh đã duy trì tốt công tác trao đổi tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tích cực tuyên truyền cho nhân dân hai tỉnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 Đảng, 2 nhà nước và 2 tỉnh, các quy định, quy chế biên giới mà 2 nước đã ký kết. Giải quyết tốt vấn đề xuất nhập cảnh, phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu qua biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã cử các đoàn sang trao đổi, giúp đỡ về nghiệp vụ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu sửa doanh trại, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh nội bộ, và các trang thiết bị thiết yếu, bồi dưỡng nâng cao công tác xây dựng lực lượng, khám chữa bệnh cho nhân dân ở một số bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hủa Phăn. Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác phối hợp, thu thập tìm kiếm thông tin, qui tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng; mùa khô 2017 – 2018 đã phối hợp tìm kiếm, qui tập được 21 hài cốt, mùa khô 2018 – 2019, đến thời điểm hiện nay đã tìm kiếm, qui tập được 18 hài cốt vv...

Hội đàm hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh ký kết hợp tác.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí cao trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết cho nhân dân, đặc biêt là thế hệ trẻ về quan điểm, chủ trương hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn, Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin dọc tuyến biên giới hai tỉnh, kịp thời phối hợp xử lý tốt các tình huống đột xuất về quốc phòng – an ninh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong mùa khô 2019 -2020 và những năm tiếp theo...

Tại buổi hội đàm, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhất trí với những đề xuất của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn trong thời gian tới là: Tham mưu cho các cấp, hổ trợ kinh phí tu sửa, xây dựng trụ sở làm việc; tăng cường trao đổi thông tin, hội đàm cấp huyện, giữa lực lượng vũ trang các huyện có chung đường biên giới; tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân... Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Thanh Hải


Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]