(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao 50 tấn xi măng và 2 tấn gạo hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

BĐBP tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ vật chất cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Ngày 24/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao 50 tấn xi măng và 2 tấn gạo hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

BĐBP tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ vật chất cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn ( Lào)

Toàn cảnh buổi trao vật chất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Căn cứ vào đề xuất 2865/BCH-HP ngày 20/10/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn về việc hỗ trợ gạo dự phòng trong công tác bảo vệ quốc gia và vật liệu xây dựng để xây dựng doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn nhân dịp 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa quyết định hỗ trợ 50 tấn xi măng và 2 tấn gạo.

BĐBP tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ vật chất cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn ( Lào)

Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trao xi măng và gạo hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là tấm lòng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, với mong muốn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn sẽ khắc phục khó khăn, lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tiếp nhận vật chất hỗ trợ, Đại tá Phăn Sỉ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn xúc động nhấn mạnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn là hai lực lượng cùng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mỗi nước. Thời gian qua, các đồn Biên phòng của BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương, gặp gỡ trên biên giới, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 40 cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết và các ngày lễ trong năm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới, hỗ trợ vật chất cho Đại đội 214, 215 và 216 để giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn xây dựng, củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt, công tác. Tình cảm son sắt, thủy chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng chung tay dựng xây vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quốc Toản (CTV)


Quốc Toản (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]