Tin liên quan
Đọc nhiều
"Trung Quốc phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2019"
South China Morning Post đưa tin, nhà kinh tế học cấp cao Yu Yongding tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ngày 1/1 cho rằng ưu tiên hàng đầu của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2019 nên là ngăn chặn tình trạng suy thoái kinh tế đang ngày càng sâu sắc và không tiến hành cải cách cơ cấu vốn đã ăn sâu vào gốc rễ một cách "thiếu cơ sở."
Công nhân đóng gói hàng hóa tại một công ty chuyển phát ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 12/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chuyên gia kinh tế Yu Yongding tin rằng Bắc Kinh cần phải thực hiện mọi biện pháp có thể, trong đó có việc tăng nguồn cung tiền và tăng chi tiêu tài chính, để ngăn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này chao đảo.
Trang China Business News ngày 1/1 dẫn lời ông Yu Yongding cho hay: "Những kinh nghiệm của Trung Quốc trong 40 năm qua cho chúng ta thấy rằng mọi việc vấn đề sẽ tồi tệ hơn nếu chúng ta không thể duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở một mức độ nhất định. Nếu không đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở một mức nhất định, những điều chỉnh cơ cấu hoặc cải tổ hệ thống kinh tế sẽ trở nên thiếu căn cứ."
Những nhận định của cựu thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Trung Quốc này được đưa ra vào thời điểm khi tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang nhanh chóng mất đà giữa lúc leo thang cuộc chiến thương mại với Mỹ, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu về một sự lao dốc mạnh của nền kinh tế thứ hai thế giới này.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng Caixin (PMI), chuyên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lần đầu tiên giảm xuống dưới 50 điểm kể từ tháng 5/2017 khi số liệu tháng 12 vừa được công bố trong ngày 2/1, cho thấy các hoạt động sản xuất đang sụt giảm.
Chuyên gia Yu Yongding khuyến cáo: "Hoàn toàn đúng khi nói rằng chúng ta nên quan tâm đến chất lượng tăng trưởng kinh tế thay vì tốc độ, nhưng những cải cách và điều chỉnh như vậy không thể được thực hiện trong thời gian ngắn - nước xa không thể cứu được lủa gần."
Nhà kinh tế cấp cao này cũng nói thêm rằng Chính phủ Trung Quốc không nên lo lắng quá nhiều về bong bóng bất động sản, vấn đề nợ xấu đang trầm trọng hơn hay sự suy yếu của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong khi cố gắng thúc đẩy tăng trưởng./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-23 08:29:00
Các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á trước áp lực đồng USD mạnh
- 2024-04-22 07:19:00
AI thành tâm điểm khi mùa báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ Mỹ đến gần
- 2019-01-03 09:11:00
Hiệp định CPTPP hướng tới mở rộng để thúc đẩy thương mại tự do
EU sẽ phải gánh thêm hàng tỷ euro nếu Anh không trả tiền “ly dị”
Năm 2018 - ngổn ngang lộ trình rời khỏi EU của nước Anh
Triều Tiên của năm 2018: Bước ngoặt ngoạn mục còn nhiều bấp bênh
ASEAN hợp tác với IMF, WB giải quyết các thách thức phát triển
Kinh tế Nga ít phụ thuộc vào giá dầu và các biện pháp trừng phạt
Hợp tác Nga-Ấn đóng vai trò quan trọng đối với trật tự toàn cầu
Thủ tướng Nhật Bản đối mặt nhiều thách thức kinh tế và ngoại giao
Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu cho một số hàng hóa, thiết bị công nghiệp
Iran toan tính gì ở phía bắc Syria?