(Baothanhhoa.vn) - Hồi 13 giờ ngày 8-9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11 .

Bão Conson chuẩn bị vào biển Đông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

Hồi 13 giờ ngày 8-9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão Conson chuẩn bị vào biển Đông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 9-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày mai (9-9), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực từ Thanh Hóa tiếp tục có mưa, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to; lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 – 70mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn. Nguy cơ trung bình tại các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nông Cống.

PV (Nguồn: nchmf.gov.vn)


PV (Nguồn: nchmf.gov.vn)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]