Lễ hội Đền thờ Lý Thường Kiệt năm 2023
Sáng 15-2 (tức 25 tháng Giêng năm Quý Mão), xã Hà Ngọc (Hà Trung) đã tổ chức lễ hội đền thờ Lý Thường Kiệt năm 2023.
Từ sáng sớm người dân xã Hà Ngọc đã dâng lễ vật lên Đền Lý Thường Kiệt để tế lễ.
Lễ hội được người dân xã Hà Ngọc tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng hằng năm để cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt - một danh tướng đời nhà Lý có công lớn trong việc đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống vào những năm 1075-1077.
Đông đảo Nhân dân và du khách tham gia buổi lễ.
Màn trống hội khai mạc Lễ hội Đền thờ Lý Thường Kiệt.
Lý Thường Kiệt được biết đến là 1 trong 14 vị tướng tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Công lao của ông còn gắn liền với 19 năm (1082-1101) được vua biệt phái vào cai quản trấn Thanh Hóa (nay là tỉnh Thanh Hóa). Vùng đất Thanh Hóa đã được ông xây dựng thành một pháo đài bất khả xâm phạm vào thời bấy giờ.
Các cụ cao niên trong xã thực hiện nghi thức tế lễ.
Khi Thái úy Lý Thường Kiệt cai quản ở trấn Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, đến ngày 25 tháng Giêng người dân mới bắt đầu làm việc. Vì vậy, sau khi ông qua đời người dân địa phương đã lập đền thờ tưởng nhớ và lấy ngày 25 tháng Giêng làm ngày khai ấn bắt đầu làm việc của năm mới.
Trận chung kết cờ người được diễn ra sau buổi lễ.
Lễ hội năm nay được xã Hà Ngọc tổ chức đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Ngoài phần lễ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền, phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc như múa lân dẫn đường, hát chèo văn, múa trống hội, giao lưu văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Thu Thủy
{name} - {time}
-
5 giờ trước
Nơi rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ
-
3:02 sáng qua
Trưng bày chuyên đề “95 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Những mốc son lịch sử”
-
1:40 sáng qua
Hơn 81 tỷ đồng tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Phim 30 phút thắng đậm ở rạp Việt, đạo diễn Gen Z bất ngờ vì “tệp khách hàng lớn”
Indonesia xác lập kỷ lục bánh ’sekubal' lớn nhất thế giới
Định hình cách làm mới trong các cụm liên kết phát triển du lịch
Nam Xuân phát huy nguồn lực văn hóa
Nhà khoa học nữ nước ngoài đầu tiên được phong học hàm giáo sư ở Việt Nam
Tạo sức lan tỏa sâu rộng Đề cương văn hóa Việt Nam
Huyện Như Xuân tổ chức hội thi “Bé với làn điệu dân ca” năm học 2022-2023
Bá Thước: Phục dựng các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với phát triển du lịch
Chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh tại huyện Triệu Sơn
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa
- 28°C - 36°CÍt mây, trời nắng nóng