17:34 11/01/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Đến thời điểm này, người dân tại làng nghề hoa giấy Mật Sơn (TP Thanh Hóa) đang tất bật, chạy đua “nước rút” để hoàn thiện các đơn hàng trước ngày tiễn Táo quân về trời.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Đến thời điểm này, người dân tại làng nghề hoa giấy Mật Sơn (TP Thanh Hóa) đang tất bật, chạy đua “nước rút” để hoàn thiện các đơn hàng trước ngày tiễn Táo quân về trời.

Video: Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Đầu tháng Chạp tại làng nghề hoa giấy Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) không khí trở nên hối hả hơn, người dân nơi đây đang khẩn trương hoàn tất các đơn hàng, để kịp giao cho khách trước ngày ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Theo cô Oanh (Cơ sở sản xuất Tuấn Oanh) cho biết, để có đủ nguyên liệu sản xuất, các hộ làm nghề nơi đây phải chuẩn bị nguyên liệu và các mẫu mã sản phẩm từ giữa năm.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, từ tháng 11 âm lịch người dân ở đây bắt đầu tỉ mỉ cắt dán và hoàn thiện sản phẩm. Càng về cuối năm, từ người trung tuổi cho đến các bạn trẻ, cùng tham gia làm hoa giấy và các đồ cúng ông Công, ông Táo.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Anh Nguyễn Đức Cường (SN 1990, người làm nghề tại phố Mật Sơn 2) cho biết, năm nay gia đình anh ước tính sẽ sản xuất khoảng hơn 5 nghìn bộ sản phẩm phục vụ ngày ông Công, ông Táo. Càng cận ngày Táo quân về trời, gia đình càng trở nên tất bật hơn, khẩn trương hoàn thiện các đơn hàng, kịp cung ứng ra thị trường.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

“Làm nghề này thường theo mỗi mùa vụ, những ngày giáp tết thì tập trung làm bộ ông Công, ông Táo, đầu năm thì làm các bộ lễ như thuyền, ngựa... để cúng khai xuân, Trung thu thì làm đèn lồng, đèn ông sao”, anh Cường cho biết thêm.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Những người thợ có kinh nghiệm ở làng nghề chia sẻ, làm ông Công, ông Táo đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ, đặc biệt là khéo léo trong từng công đoạn từ ghép hộp, cắt hoa, lên khung, chọn giấy...

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Sau khi hoàn tất các công đoạn sẽ được giáp vào nhau để tạo nên bộ hoàn chỉnh.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Những năm trở lại đây, đồ hàng mã, hoa giấy tết có phần đa dạng về mẫu mã, hình thức, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

“Vào đợt cao điểm như dịp Tết, tại các cơ sở sản xuất có từ 5 - 6 thợ làm, thậm chí, những ngày cao điểm có tới 9 - 10 người tập trung làm thâu đêm để kịp đơn hàng cho khách”, anh Cường cho biết.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Sản phẩm của làng nghề hoa giấy Mật Sơn được bán đi khắp các huyện trong tỉnh và các tỉnh lận cận. Hiện tại, mỗi bộ ông Công, ông Táo có giá bán dao động từ 17 nghìn - 150 nghìn đồng/bộ, tùy thuộc vào kích thước, mẫu mã.

Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời

Theo tìm hiểu, làng nghề hoa giấy Mật Sơn có từ những năm 90 của thế kỷ trước. Mỗi năm các hộ làng nghề cung ứng ra thị trường hàng vạn sản phẩm các loại, đặc biệt nhiều nhất là dịp trước ngày ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán.

Tin liên quan:
  • Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời
    Làng nghề Mật Sơn tất bật phục vụ Tết Trung Thu

    Năm nào cũng vậy, cứ đến gần dịp Tết Trung thu là làng nghề Mật Sơn phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa lại tất bật sản xuất các loại lồng đèn, đưa Tết Trung Thu đến gần với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

  • Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời
    Nghề trồng hoa, cây cảnh chuẩn bị vào vụ tết

    Nhiều năm nay, nghề trồng đào dần đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân xã Quảng Chính (Quảng Xương). Ông Nguyễn Hùng Cử, thôn Đa, xã Quảng Chính cho biết: Đào kép phai Quảng Chính được người dân tự nhân giống bằng cách ươm hạt. Đào phải trồng từ 3 năm tuổi trở lên mới cho gốc đẹp. Hiện gia đình ông có vài chục gốc đào từ 3 năm tuổi trở lên và năm nay thời tiết khá thuận lợi, theo tính toán đào sẽ nở đúng dịp tết. Ngoài ra, ở các vườn đào khác, hầu hết các gốc đào đẹp đều đã được các thương lái, người chơi đào đặt trước. Đối với đào Quảng Chính, năm nay có giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/cây tùy loại gốc to, nhỏ...

  • Làng nghề hoa giấy Mật Sơn tất bật trước ngày Táo quân về trời
    Làng nghề “chạy đua” ngày cận tết

    Có dịp về các làng nghề trên địa bàn tỉnh vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2022, mới thấy được không khí rộn ràng, khẩn trương. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song cuối năm là thời điểm “đắt hàng” nhất, nên các cơ sở sản xuất đang tăng tốc, chạy đua để đưa ra thị trường những sản phẩm mới, chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]