(Baothanhhoa.vn) - Nắng nóng gay gắt, kéo dài đã làm nhiều diện tích lúa của huyện Nông Cống bị khô hạn, nguy cơ chết cao nếu không được cấp nước kịp thời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàng trăm ha lúa bị khô hạn

Nắng nóng gay gắt, kéo dài đã làm nhiều diện tích lúa của huyện Nông Cống bị khô hạn, nguy cơ chết cao nếu không được cấp nước kịp thời.

Lúa bị khô hạn tại thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm (Nông Cống). Ảnh: P.V

Cánh đồng lúa thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm, nhiều chân ruộng đã bị nứt nẻ, khô khốc. Những thân lúa non yếu ớt oằn mình dưới cái nắng bỏng lửa. Nông dân ra thăm ruộng với vẻ mặt lo lắng, bần thần. Bởi, hơn ai hết họ biết rằng, nếu nắng nóng còn tiếp diễn trong những ngày tới thì vụ này hiện hữu nguy cơ bị thất thu hoàn toàn.

Bác Đoàn Duy Khương, thôn Tân Kỳ, cho biết: Vụ thu mùa năm nay, gia đình bác có 4 sào lúa, trong đó 2 sào bị khô hạn, lúa đang trong tình trạng chết dần, 2 sào còn lại cũng đã khô chân ruộng, nguy cơ hạn cao. Còn bác Đới Thị Thành, cùng thôn Tân Kỳ, chia sẻ: Vụ này gia đình bác có 8 sào lúa, từ khi gieo cấy đến nay, toàn bộ diện tích này chưa từng được cấp nước, nên hiện đang trong tình trạng khô hạn, nguy cơ chết cao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ thu mùa 2018, toàn thôn Tân Kỳ gieo cấy được hơn 70 ha lúa từ khoảng hơn 20 ngày trước, song từ thời điểm gieo cấy đến nay, toàn bộ diện tích này không được cấp nước qua hệ thống thủy lợi, trong khi nắng nóng gay gắt, kéo dài, nên hầu hết diện tích lúa đang trong tình trạng khô hạn.

Vụ thu mùa năm nay, xã Công Liêm gieo cấy được 374 ha lúa. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã có khoảng 270 ha đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng, nguy cơ lúa chết là khá cao, tập trung ở các thôn: Tân Kỳ, Phú Đa, Sơn Thành, Cư Phú, Phú Sơn, Trung Sơn.

Trao đổi với ông Trần Sỹ Tuấn, Chủ tịch UBND xã Công Liêm, chúng tôi được biết: Hiện nay, đa phần diện tích lúa trên địa bàn xã được nhận nguồn nước tưới dưỡng từ kênh N2 của hệ thống sông Mực. Từ cuối năm 2015, hệ thống kênh này được triển khai đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do việc thi công chỉ cầm chừng, không thực hiện liền mạch, hiện tại lại đang dừng thi công và công trình đang trong tình trạng dang dở, khiến cho việc lấy nước hầu như không thể thực hiện được, cộng với việc thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều diện tích lúa và cây trồng trên địa bàn xã bị khô hạn nghiêm trọng. Hơn nữa, cũng vì không lấy được nước vào các khu ruộng, nên không thể chăm sóc, bón thúc lần 1 cho lúa. Do vậy, lúa bị còi cọc, chậm phát triển. Ông Tuấn cho biết thêm: Theo đánh giá của UBND xã, đối với diện tích lúa đang bị khô hạn hiện nay, do thời gian thiếu nước kéo dài, nên nếu có được bổ sung nguồn nước, thì năng suất cuối vụ dự kiến cũng chỉ đạt khoảng 1 đến 1,2 tạ/sào, giảm khoảng 50 đến 70% năng suất.

Được biết, ngoài diện tích lúa khô hạn của xã Công Liêm, hiện nay, trên địa bàn huyện Nông Cống còn hàng trăm ha lúa ở các xã khác cũng đang trong tình trạng khô hạn cục bộ. Vì vậy, để chủ động chống hạn cho diện tích lúa và lúa mới cấy, UBND huyện đang tích cực phối hợp với các đơn vị thủy nông thực hiện tưới nước theo lịch, chỉ đạo chính quyền các xã thực hiện nạo vét bể hút, nối dài ống hút, lắp đặt máy bơm có cột nước cao, duy trì các trạm bơm dã chiến để phục vụ công tác tưới và chống hạn.


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]