(Baothanhhoa.vn) - Kiev và các đồng minh châu Âu yêu cầu được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kiev và EU lo ngại về viễn cảnh “thỏa thuận bẩn”

Kiev và các đồng minh châu Âu yêu cầu được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kiev và EU lo ngại về viễn cảnh “thỏa thuận bẩn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh: Reuters.

Thị trường tài chính tăng vọt trước triển vọng về cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên của cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Nhưng động thái đơn phương của Donald Trump với Vladimir Putin, cùng với những nhượng bộ về các yêu cầu của Ukraine, đã khiến cả Kiev và các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại Nhà Trắng có thể đạt được thỏa thuận mà không có họ.

“Chúng tôi, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, sẽ không thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết.

Các quan chức châu Âu đã có lập trường cứng rắn trước công chúng về lời đề nghị hòa bình của Donald Trump, nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không thể thực hiện được nếu họ và Ukraine không tham gia đàm phán.

“Bất kỳ giải pháp nhanh chóng nào cũng là một thỏa thuận bẩn thỉu”, người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu Kaja Kallas cho biết. Bà cũng lên án mạnh mẽ những nhượng bộ rõ ràng được đưa ra trước đó.

“Tại sao chúng ta lại trao cho Nga mọi thứ họ muốn ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu?” Kallas nói. "Đó là sự xoa dịu. Nó chưa bao giờ hiệu quả."

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết các bộ trưởng đã nhất trí tham gia vào một “cuộc đối thoại thẳng thắn và đầy thách thức” với các quan chức Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich thường niên khai mạc vào hôm nay (14/2).

Donald Trump cho biết ông tin cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine đều mong muốn hòa bình. Nhưng chính quyền Donald Trump cũng tuyên bố sẽ không thực tế khi Ukraine mong đợi quay trở lại biên giới năm 2014 hoặc gia nhập liên minh NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết thế giới thật may mắn khi có DonaldTrump, “nhà đàm phán giỏi nhất hành tinh, người đã đưa hai bên lại với nhau để tìm ra giải pháp hòa bình”.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết họ “ấn tượng” trước lập trường của Donald Trump, trái ngược với lập trường của người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine thừa nhận việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO có thể nằm ngoài tầm với trong ngắn hạn và một thỏa thuận hòa bình giả định có thể khiến một số vùng đất bị chiếm đóng rơi vào tay Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kiev vẫn cam kết nộp đơn xin gia nhập NATO, ông cho biết đây là cách đơn giản nhất và ít tốn kém nhất mà phương Tây có thể cung cấp các đảm bảo an ninh cần thiết để đảm bảo hòa bình.

Tâm trạng ở thủ đô Ukraine những ngày này rất ảm đạm. Myroslava Lesko, 23 tuổi, một cư dân Kiev, đứng gần một biển cờ tưởng nhớ những người lính đã hy sinh ở trung tâm thành phố, cho biết: "Có vẻ như họ thực sự muốn Ukraine đầu hàng, bởi vì tôi không thấy lợi ích nào cho đất nước chúng tôi từ các cuộc đàm phán này."

Tuy nhiên, người dân Ukraine đã kiệt sức sau 3 năm chiến tranh, nhiều người cho biết họ sẵn sàng hy sinh một số mục tiêu để đạt được hòa bình.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]