(Baothanhhoa.vn) - Cuộc thi Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023) diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia Malaysia (KLCC), thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 11-5 đến ngày 14-5-2023

Thanh Hóa đoạt 2 Huy chương Bạc tại Cuộc thi - Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023)

Cuộc thi Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023) diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia Malaysia (KLCC), thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 11-5 đến ngày 14-5-2023

Thanh Hóa đoạt 2 Huy chương Bạc tại Cuộc thi - Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023)

Mô hình bè nổi hình lục giác trồng cây thủy sinh làm từ chai nhựa tái chế góp phần lọc nước ô nhiễm tại các con sông và tạo cảnh quan trong khu dân cư, đô thị.

Với chủ đề: “Công nghệ đảo ngược biến đổi khí hậu”, cuộc thi Triển lãm quốc tế là sự kiện hàng năm do Malaysia đăng cai tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan như Bộ Khoa học - Công nghệ và Sáng chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội các nhà sáng tạo quốc tế, Hiệp hội sáng kiến, sáng chế của Malaysia. Sự kiện này được tổ chức đồng thời với Triển lãm các nhà sáng chế Châu Á (AYIE) và Triển lãm các nhà sáng chế trẻ Malaysia (MYIE) trong khuôn khổ của Triển lãm quốc tế về Phát minh, Sáng chế và Đổi mới công nghệ (ITEX) năm 2023 và thu hút hàng ngàn nhà khoa học và lượt khách tham quan mỗi ngày.

Tham gia Cuộc thi - Triển lãm lần này có gần 300 phát minh sáng tạo đến từ 50 đoàn thuộc 13 quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam do GS.TSKH. Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh đoạt giải Đặc biệt và giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2022. Kết quả tham gia Cuộc thi - Triển lãm sáng tạo trẻ Thế giới năm 2023 (WYIE 2023) đoàn Việt Nam đã đoạt được 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và giải công trình xuất sắc nhất hạng mục khối học sinh THCS, 8 giải đặc biệt do các tổ chức quốc tế bình chọn và trao tặng.

Thanh Hóa đoạt 2 Huy chương Bạc tại Cuộc thi - Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023)

Thực nghiệm mô hình trên sông.

Tỉnh Thanh Hóa tham gia Cuộc thi - Triển lãm sáng tạo trẻ Thế giới với 2 đề tài: “Chế tạo đồng phục học sinh tích hợp phao cứu sinh tự động góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong học sinh các cấp” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Minh, Hoàng Thu Trang, Vương Hoàng Toàn, Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, Đỗ Thị Phương, trường THPT Lương Đắc Bằng và Đề tài: “Mô hình bè nổi hình lục giác trồng cây thủy sinh làm từ chai nhựa tái chế góp phần lọc nước ô nhiễm tại các con sông và tạo cảnh quan trong khu dân cư, đô thị” của nhóm tác giả: Lê Huyền Trang, Nguyễn Thùy Linh, Hà Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Hải Anh thuộc trường THPT Hoằng Hóa 4, Trịnh Nguyên Thành, trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa).

Cả 2 đề tài nêu trên đều đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi-Triển lãm và các giải đặc biệt dành cho đề tài xuất sắc do Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ và Sáng chế thế giới (WIIPA) Đài Loan (Trung Quốc) và Tổ chức phát minh và bằng sáng chế sinh viên Hồng Kông, KSHIP trao tặng Huy chương và Giấy chứng nhận.

Hai đề tài nêu trên, cũng là những đề tài đoạt giải Nhất tại cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]