(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-11, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã khai giảng khóa đào thứ 24 và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giảng viên và 110 sinh viên đại diện cho hơn 10.000 sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng 17-11, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã khai giảng khóa đào thứ 24 và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giảng viên và 110 sinh viên đại diện cho hơn 10.000 sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

PGS. TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các giảng viên.

Tại buổi lễ các đại biểu, cán bộ, giảng viên và sinh viên đã nghe đánh giá kết quả đào tạo của nhà trường trong thời gian qua và ôn lại truyền thống 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với những thành tích đáng tự hào.

Chỉ tính riêng trong năm học 2020-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên; sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, ngành, doanh nghiệp... nhà trường đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, kết quả tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo năm 2020 đạt 100,94% kế hoạch; 100% giảng viên tiếp cận, sử dụng phương pháp dạy học tiên tiến, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến đáp ứng yêu cầu của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Các đại biểu dự lễ khải giảng.

Cũng trong năm học, nhà trường đã công nhận kết quả tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 285 học viên. Đặc biệt, trong năm 2021, nhà trường có 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Việt Nam đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường. Đây là thành tựu mới, nổi bật trong hoạt động đào tạo của nhà trường trong 24 năm qua. Với kết quả này, Trường ĐH Hồng Đức chính thức trở thành cơ sở đào tạo ĐH trực thuộc địa phương hoàn thiện tất cả các hệ, bậc đào tạo.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

PGS. TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường và ôn lại truyền thống 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tân sinh viên dự lễ khai giảng.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

PGS. TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giảng viên đạt thành tích.

Trên cơ sở kết quả đạt được, mục tiêu đặt ra trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo của Trường ĐH Hồng Đức là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ; tập trung phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho sinh viên đoạt giải Olymic Tin học và Vật lý sinh viên toàn quốc.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trao thưởng cho sinh viên đạt điểm cao các ngành học trong kỳ tuyển sinh năm 2021.

Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trao thưởng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 giảng viên đạt thành tích tại Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc năm 2020; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 sinh viên đoạt giải Olympic Tin học sinh viên toàn quốc năm học 2020-2021 và 5 sinh viên đoạt giải Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm học 2020-2021; trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức cho 27 sinh viên đạt điểm cao các ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh năm 2021 và 11 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh trao biểu tượng trưng hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường và học bổng cho sinh viên đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]