Đức dự chi 130 triệu USD đặt hàng đạn pháo tự hành PzH 2000
Pháo PzH 2000. (Ảnh minh họa. Nguồn: Military Today)
Hãng Bloomberg ngày 20/6 đưa tin Đức dự định đặt hàng để công ty quốc phòng Rheinmetall sản xuất khoảng 30.000 quả đạn pháo tự hành PzH 2000 trị giá 118,5 triệu euro (130 triệu USD).
Theo tài liệu của Chính phủ mà hãng thông tấn trích dẫn, nội các Đức dự định mua 28.878 quả đạn pháo . Đây sẽ là thương vụ đầu tiên trong loạt đơn đặt hàng nhằm tăng số lượng đạn 155mm ở Đức từ 20.000 quả đạn lên 230.000 vào năm 2031.
Kho đạn dược của Đức đang cạn kiệt nghiêm trọng do phải chuyển giao ồ ạt cho Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trước đó, Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu của Đức cho biết trong quý 1 năm nay, chính phủ nước này phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí tổng trị giá 2,4 tỷ euro (2,61 tỷ USD), giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu sơ bộ, trong 3 tháng đầu năm nay, gần 90% tổng giá trị vũ khí xuất khẩu của Đức xuất sang các đối tác thân cận ở Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) hoặc các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Australia và New Zealand./.
(Vietnam+)
- 2024-05-18 09:03:00
13 nước kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công toàn diện vào Rafah
- 2024-05-18 08:31:00
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin tạo ra “xung lực” mới cho quan hệ chiến lược Nga-Trung
- 2023-06-21 12:55:00
Thái Lan tiếp tục điều tra tư cách ứng cử nghị sỹ của lãnh đạo MFP
Hãng hàng không nội địa lớn nhất Australia đối mặt nguy cơ thua lỗ
Hai ngân hàng Mỹ giúp Ukraine lập ngân hàng hỗ trợ tái thiết kinh tế
Liên hợp quốc thông qua hiệp định lịch sử về biển
Tàu ngầm mất tích khi thám hiểm xác Titanic chỉ còn lượng ôxy đủ cho 70 giờ
Tổng thống Joe Biden: Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đi đúng hướng
Kho dự trữ cạn kiệt, Bộ Quốc phòng Đức tăng tốc mua sắm vũ khí
Indonesia phóng vệ tinh SATRIA-1 lên quỹ đạo
Con số “khủng”: 195.000 người thiệt mạng ở châu Âu do thời tiết khắc nghiệt kể từ năm 1980
Gần 100 người tử vong do nắng nóng khắc nghiệt tại Ấn Độ