(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hoá cùng cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân huyện Bá Thước đã truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).

Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm

Sáng 17-11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hoá cùng cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân huyện Bá Thước đã truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).

Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ.

8 hài cốt liệt sĩ an táng đợt này được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiến hành khảo sát, xác minh thông tin và chỉ đạo Ban CHQS huyện Bá Thước cùng lực lượng dân quân địa phương tổ chức cất bốc, quy tập tại khu vườn đồi nhà bà Lê Thị Nam ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm

Các đại biểu di chuyển hài cốt về nơi an nghỉ.

Theo các nhân chứng, số hài cốt này hy sinh ở biên giới Việt - Lào thời kỳ chiến tranh và được đưa về chôn cất tại đây khoảng từ năm 1976 - 1986. Một số hài cốt được tìm thấy còn bọc nguyên trong tăng, bạt bộ đội, kèm theo các di vật như tăng võng, bát sắt, cúc áo bộ đội, quân hàm 2 sao, găm tóc, mảnh bom và các vật dụng cá nhân khác.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]