(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy và Thọ Xuân đã trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do COVID-19 và trẻ em là con của sản phụ nhiễm COVID-19 từ ngày 31-12-2021 trở về trước.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày 7-3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy và Thọ Xuân đã trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do COVID-19 và trẻ em là con của sản phụ nhiễm COVID-19 từ ngày 31-12-2021 trở về trước.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ông Lại Thế Quảng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao sổ tiết kiệm và tiền mặt cho cháu Trương Tường Vi ở xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, có mẹ bị nhiễm COVID-19, mất tại Ả Rập Xê Út.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Đại diện quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và chính quyền địa phương trao sổ tiết kiệm và tiền mặt của nhà hảo tâm cho cháu Trương Thị Thảo có mẹ nhiễm COVId-19, mất tại tỉnh Bình Dương.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Cháu Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 2008, bố mẹ ly hôn, Thu ở với mẹ. Hiện mẹ em đã mất do dịch bệnh COVID-19 nên Thu ở với bà ngoại tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân.

Trao sổ tiết kiệm và tiền hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Hai anh em ruột Lê Nguyễn Kiên Cường và Lê Khắc Tĩnh Toàn mồ côi mẹ. Trong đó cháu thứ 2 khi mẹ mang bầu tháng thứ 7 thì nhiễm COVID-19, phải mổ gấp để cứu sống thai nhi. Sau 2 tháng nằm lồng ấp với chế độ chăm sóc đặc biệt, Toàn được ông bà nội đón về quê chăm sóc.

Theo đó, đại diện Quỹ đã trao 2 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ tiền mặt cho 4 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ (5 triệu đồng/cháu); hỗ trợ 1 triệu đồng cho cháu là con sản phụ nhiễm COVID-19.

Ông Lại Thế Quảng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã chia sẻ những mát mát của các gia đình, đồng thời mong chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho các cháu tiếp tục đến trường, gia đình các cháu vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]