(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực kinh tế ngoài Nhà nước quý 1 năm 2022.

Thanh Hóa thành lập mới 32 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 7.300 đoàn viên

Sáng 23-3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực kinh tế ngoài Nhà nước quý 1 năm 2022.

Thanh Hóa thành lập mới 32 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 7.300 đoàn viên

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước năm 2022, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành và tương đương đã chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN) thuộc ngành nghề, trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Thanh Hóa thành lập mới 32 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 7.300 đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Tính đến ngày 20-3-2022, các cấp công đoàn đã thành lập mới được 32 CĐCS khu vực NNN (đạt 20,6% kế hoạch), kết nạp 7.300 đoàn viên (đạt 20% kế hoạch).

Thanh Hóa thành lập mới 32 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 7.300 đoàn viên

Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS NNN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tham gia tích cực cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giữ vững sản xuất, kinh doanh; tập trung khảo sát, nắm tình hình công nhân, lao động tại các DN, đặc biệt là DN có từ 25 lao động trở lên, đánh giá đúng thực trạng của DN để có phương án tiếp cận tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; cử cán bộ có kinh nghiệm, có uy tín, am hiểu pháp luật về lao động, công đoàn, có kiến thức về xã hội và kỹ năng giao tiếp để tiếp cận, làm việc với chủ DN và người lao động để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]