(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều nỗ lực kêu gọi của huyện Quảng Xương, cuối năm 2017, Công ty CP Cấp nước Miền Trung đã đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch công suất 11.000 m3/ngày đêm tại xã Quảng Lưu. Đến tháng 1 – 2020, nhà máy nước sạch tập trung có vốn đăng ký 63 tỷ đồng này đã đi vào vận hành. Được thiết kế đủ cung cấp nước sạch cho 9 xã trong vùng, với khoảng 14.000 hộ dân, nhưng hiện chỉ có hơn 2.000 hộ đã đấu nối sử dụng khiến chủ đầu tư gặp nhiều khó.

Ít hộ sử dụng, chủ đầu tư nhà máy nước sạch lâm cảnh khó khăn

Sau nhiều nỗ lực kêu gọi của huyện Quảng Xương, cuối năm 2017, Công ty CP Cấp nước Miền Trung đã đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch công suất 11.000 m3/ngày đêm tại xã Quảng Lưu. Đến tháng 1 – 2020, nhà máy nước sạch tập trung có vốn đăng ký 63 tỷ đồng này đã đi vào vận hành. Được thiết kế đủ cung cấp nước sạch cho 9 xã trong vùng, với khoảng 14.000 hộ dân, nhưng hiện chỉ có hơn 2.000 hộ đã đấu nối sử dụng khiến chủ đầu tư gặp nhiều khó.

Ít hộ sử dụng, chủ đầu tư nhà máy nước sạch lâm cảnh khó khăn

Sau nhiều nỗ lực kêu gọi của huyện Quảng Xương, cuối năm 2017, Công ty CP Cấp nước Miền Trung đã đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch công suất 11.000 m3/ngày đêm tại xã Quảng Lưu. Đến tháng 1 - 2020, nhà máy nước sạch tập trung có vốn đăng ký 63 tỷ đồng đã đi vào vận hành.

Được thiết kế đủ cung cấp nước sạch cho 9 xã trong vùng, với khoảng 14.000 hộ dân, nhưng hiện chỉ có hơn 2.000 hộ đã đấu nối sử dụng. Xã Quảng Nham có số hộ sử dụng nước sạch nhiều nhất với khoảng 500 hộ, xã Quảng Thái chưa đầy 10 hộ, các xã còn lại chỉ từ hơn 100 đến 250 hộ.

Nguyên nhân chính được đưa ra là, nhiều hộ lâu nay vẫn dùng nước giếng, ở vùng ven biển đất cát, nước ngầm vẫn trong nên bà con chưa dùng nước máy. Một nguyên nhân khác là nhiều hộ cho rằng phí lắp đặt và đường ống 4,5 triệu đồng là đắt, nhiều người yêu cầu được hỗ trợ một phần hoặc miễn phí nên phía chủ đầu tư không thể cân đối được.

Quá ít hộ sử dụng nước máy tập trung đã gây khó khăn lớn cho phía nhà đầu tư, bởi mỗi tháng chi công 13 lao động 108 triệu đồng, trả lãi và gốc ngân hàng 150 triệu đồng, nhưng quá ít hộ sử dụng nên doanh thu chưa đầy 200 triệu đồng, mỗi tháng đều phải bù lỗ trên dưới 50 triệu đồng.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]