(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định luôn quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Yên Định: 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định luôn quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT).

Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả 121 câu lạc bộ (CLB) TDTT, 3 CLB VHVN. Một số địa phương có các CLB và phong trào VHVN,TDTT quần chúng phát triển mạnh như: Yên Trường, Định Hòa, Định Tường... Để phong trào thu hút người dân tham gia, huyện đã quy hoạch và tăng cường đầu tư, xây các thiết chế TDTT. Nhờ đó, 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao; có 27 xã, thị trấn có sân vận động; 415 sân cầu lông, 66 sân bóng chuyền, 179 bàn bóng bàn... Cơ sở vật chất được đầu tư đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động VHVN,TDTT các cấp xã, huyện và tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cho các tầng lớp nhân dân.


Nguyễn Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]