(Baothanhhoa.vn) - Với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

Hoằng Hóa tiếp nhận 1.257 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

Hoằng Hóa tiếp nhận 1.257 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Để tổ chức thành công “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa đã mở rộng đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của hiến máu tình nguyện, cách tổ chức hiến máu an toàn để thu hút đông đảo người tình nguyện tham gia hiến máu.

Hoằng Hóa tiếp nhận 1.257 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa đã tổ chức 3 đợt hiến máu tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Quỳ và Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến. Công tác truyền thông hiến máu được đẩy mạnh, nhờ đó, gần 1.400 cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tham gia hiến máu. Ban tổ chức đã thu được 1.257 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hoằng Hóa tiếp nhận 1.257 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Quan trọng hơn, lượng máu được tiếp nhận sẽ mang lại cơ hội sống cho nhiều người đã và đang có nhu cầu về máu trong điều trị các căn bệnh nguy hiểm.

Thế Khải


Thế Khải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]