(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17- 6, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tổ chức sơ kết 6 tháng đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ; triển khai phong trào “Phụ nữ Đông Sơn - Cử chỉ đẹp, văn minh”.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Sáng 17- 6, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tổ chức sơ kết 6 tháng đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ; triển khai phong trào “Phụ nữ Đông Sơn - Cử chỉ đẹp, văn minh”.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2021 các cấp Hội LHPN huyện Đông Sơn đã ưu tiên chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXV.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Thăm vườn mẫu hộ gia đình hội viên Lê Thị Ngân ở xã Đông Ninh

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó, tổ chức Hội đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả qua các mô hình cụ thể, thiết thực như: “Nhà sạch - Vườn mẫu”, “Nhà sạch - Vườn mẫu - Hàng rào xanh”, trồng nấm, hoa, cây xanh, “Tổ, nhóm tiết kiệm”, tổ hợp tác gà ri vàng rơm, hỗ trợ vay vốn qua các kênh ngân hàng, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” của hội viên xã Đông Khê được Huyện Hội hỗ trợ mít giống đến nay đã có quả cho thu hoạch, tăng thu nhập.

6 tháng cuối năm, Hội LHPN huyện Đông Sơn tập trung thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thể hiện khát vọng, tinh thần tự lập, tự cường, phát huy các phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Đông Sơn trong thời đại mới.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn nghe chia sẻ triển khai mô hình “Nhà sạch vườn mẫu” tại xã Đông Ninh.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

“Tường rào xanh” được trồng ở nhiều thôn, khu dân cư tạo cảm giác xanh mát, con người thân thiện với thiên nhiên.

Nhân dịp này Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đông Sơn đã triển khai phong trào “Phụ nữ Đông Sơn - cử chỉ đẹp, văn minh” với các nội dung cụ thể như: Giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh trong gia đình và nơi cộng cộng; Trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; Quan tâm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau; Hòa thuận, hiếu thảo, gương mẫu trong gia đình và với mọi người... và tổ chức tham quan các mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại các xã Đông Ninh, Đông Khê.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]