(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-3, tại Khách sạn Central (TP Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Ngày 2-3, tại Khách sạn Central (TP Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Các đại biểu và đoàn viên công đoàn tiêu biểu dự Đại hội.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc công ty; đại diện một số đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 của công đoàn ngành và 162 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 900 đoàn viên, công nhân lao động của công ty.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng thời, xác định, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm xây dựng Công đoàn công ty vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu Trần Đức Hùng phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Đại diện đoàn chủ tịch đọc báo cáo tóm tắt của BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sông Chu khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2023.

Công ty TNHH MTV Sông Chu có nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi để tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 135.000 ha; cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác thuộc địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố Thanh Hoá và thành phố Sầm Sơn.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Đoàn viên công đoàn dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Đoàn viên công đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của công ty, đội ngũ CNVLĐ, đoàn viên công đoàn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 940 CNVLĐ. Trên cơ sở hoạt động SXKD của công ty, đoàn viên công đoàn, người lao động có việc làm thường xuyên, ổn định, các chế độ, chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ.

BCH Công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ tương trợ công đoàn, duy trì từ năm 1993 đến nay. Trong nhiệm kỳ đã có 33 người được vay vốn với số tiền 315 triệu đồng; trợ cấp cho trên 140 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên luôn được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT được lãnh đạo công ty và công đoàn phát động thường xuyên, đoàn viên hưởng ứng tích cực, tạo thành phong trào rộng khắp ở các đơn vị.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, CNVLĐ được đẩy mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật thu được kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn cơ sở đã thường xuyên rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Chăm lo xây dựng tổ công đoàn và công đoàn bộ phận. Kết quả bình xét hằng năm có trên 75% công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc đạt vững mạnh và trên 70% đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Thanh Hóa Đào Công Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của địa phương, của đất nước. Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Cụ thể, phấn đấu 100% người lao động tham gia tổ chức công đoàn; vận động 100% CBCNLĐ ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” và các quỹ nhân đạo, từ thiện do công đoàn cấp trên phát động. Mỗi năm, mỗi đơn vị có từ 1 sáng kiến trở lên được công nhận và toàn công ty có đề tài đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng lao động sáng tạo…

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Chu Lê Văn Thủy phát biểu tại Đại hội.

Tại đại hội, nhiều đoàn viên công đoàn đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đóng góp nhiều giải pháp thiết thực cho phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu lần thứ XXII

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]