Chợ Na Mèo - Nậm Xôi nhộn nhịp trong ngày đầu họp lại
Sau thời gian dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động giao thương, giao lưu giữa người dân vùng biên Na Mèo (Quan Sơn) và các bản giáp biên (Lào) đã nhộn nhịp trở lại.
Từ ngày 9-5-2022, Văn phòng Thủ tướng Lào có thông báo về biện pháp xuất nhập cảnh và biện pháp nới lỏng trong nước giai đoạn dịch COVID-19, vì vậy hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cơ bản đã trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Bắt đầu từ ngày 21-5, chợ Na Mèo (Quan Sơn) và chợ Nậm Xôi, huyện Viêng Say (Lào) đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Từ 5h30 sáng 21-5, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và cửa khẩu Nậm Xôi (Viêng Xay, Lào) đã nhộn nhịp người qua lại. Lực lượng chức năng của Trạm kiểm soát cửa khẩu Na Mèo và nước bạn đã có mặt để kiểm soát người, hàng hóa qua lại hai bên biên giới.
Chợ Na Mèo - Nậm Xôi chỉ họp duy nhất vào thứ 7 hàng tuần bởi vậy phiên chợ là niềm mong đợi của bà con các dân tộc ở hai bên giới. Có mặt bên Cửa khẩu Nậm Xôi, những chiếc xe bán tải, xe chở hàng lần lượt xếp hàng đậu đỗ bên cửa khẩu.
Chợ Nậm Xôi họp cùng ngày với chợ Na Mèo vì vậy hoạt động buôn bán, giao lưu giữa người dân các bản Lơi, Lán, Pùn, Pọong Ngà, Nậm Ngà (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và người dân vùng biên Na Mèo trở nên nhộn nhịp hơn.
Ngày đầu tiên chợ chính thức mở cửa trở lại nên mọi người rất phấn khởi.
Cùng với hoạt động buôn bán tại chợ Nậm Xôi, người dân các bản giáp biên giới đã qua cửa khẩu đến chơi chợ Na Mèo.
Ghi nhận tại chợ Na Mèo, sau thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, chợ nhộn nhịp hơn. Chợ được bố trí, sắp xếp các gian hàng bán các loại nông sản, hàng tạp hóa, vật dụng thuận lợi cho việc mua bán của người dân.
Những mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương như cá suối, mận, dưa chuột, xoài, rau các loại... được người dân các bản giáp biên đem sang chợ Na Mèo bán.
Cá suối được người dân đánh bắt từ khi trời còn tối để kịp mang xuống chợ sớm.
Bà con dân bản vùng biên đã đem sản phẩm nhà trồng được bày bán tại chợ cùng người dân các bản giáp biên của nước bạn.
Ngoài mặt hàng nông sản, vật dụng đồ dùng gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ của bà con cũng được mang đến phiên chợ.
Những gian hàng quần áo được người dân vùng biên quan tâm khi tới chợ.
Đi chợ cũng là dịp để những người bạn quen gặp lại nhau sau quảng thời gian dài ở nhà. Chợ biên giới Na Mèo - Nậm Xôi hoạt động trở lại tạo điều kiện cho cư dân biên giới trao đổi, buôn bán hàng hóa, thăm thân, góp phần nâng cao đời sống cho cư dân, đồng thời tạo mối đoàn kết, gắn bó của Nhân dân hai nước Việt - Lào.
Ngọc Huấn - Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-19 15:34:00
Hỗ trợ đồng bào các dân tộc biên giới phát triển kinh tế
- 2024-04-19 14:19:00
Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
- 2022-05-21 08:52:00
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022
Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo
Bàn giao, đưa vào sử dụng Nhà máy nước sạch Cẩm Vân
Thanh Hóa: Đăng ký ô tô, xe máy tại Công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21-5-2022
Huyện Đông Sơn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội phụ nữ
Petrolimex Thanh Hóa trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành”
Nông dân “cổ cồn” trong nền nông nghiệp thông minh
Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Bình
Diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng” và tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác
Đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh