(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện này.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện này.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Năm 2022 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân tại 2 xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn và xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Tại các điểm tổ chức các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Nhân dịp này Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc và trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” trị giá hơn 20 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 2 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng/1 căn cho gia đình là anh Lương Văn Tiếp ở bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn bị khuyết tật từ nhỏ và gia đình bà Phạm Thị Vư ở thôn Đại Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa thuộc diện khó khăn, chồng mất cách đây hơn 10 năm, bà đang nuôi người con đầu năm nay hơn 30 tuổi bị tật nguyền.

Ngoài ra cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trên 2 tuyến biên giới của tỉnh đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hải Chuyền


Hải Chuyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]