Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trong buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Trung tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, gắn bảo tồn giống, nguồn gen dược liệu quý với hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Phát biểu trong buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Trung tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, gắn bảo tồn giống, nguồn gen dược liệu quý với hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm vườn ươm của Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ.

Chiều 27/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ đứng chân trên địa bàn phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung bộ chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, hoạt động khoa học công nghệ của Viện Dược liệu (Bộ Y tế) và chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm có chức năng điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên dược liệu khu vực Bắc Trung Bộ; nghiên cứu chọn, tạo, nuôi trồng, chế biến và bảo quản dược liệu; nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống dược liệu; tư vấn, đào tạo và chuyển giao quy trình công nghệ nuôi trồng và chế biến dược liệu; tổ chức sản xuất, kinh doanh dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu...

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Quang cảnh buổi làm việc.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Lãnh đạo Viện Dược liệu, Bộ Y tế báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu ở khu vực. Hiện Trung tâm đã xây dựng được 1ha vườn bảo tồn nguồn gen với 169 nguồn gen và 110 loài cây thuốc, diện tích bảo tồn cây thuốc y học cổ truyền đạt 1.500m2, tổng số loài bảo tồn y học cổ truyền là 110 loại.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Lãnh đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ Y tế và sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa tham gia buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ và Viện Dược liệu đã phân tích thực trạng hoạt động, nêu rõ tồn tại, hạn chế, thách thức, khó khăn của Trung tâm hiện nay và đề xuất Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết một số vấn đề, tạo điều kiện để phát triển đột phá trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc mà Trung tâm gặp phải trong quá trình phát triển.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột phát triển quan trọng của tỉnh, trong đó có phát triển vùng dược liệu gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ cao, chế biến sâu. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa có điều kiện tự nhiên đa dạng, có đầy đủ các loại địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loài cây dược liệu quý và có dư địa lớn để hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung theo quy mô hàng hóa.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Viện Dược liệu, Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng quy hoạch vùng dược liệu song song với số hóa dữ liệu về vùng phân bố và chủng loại dược liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và nghiên cứu, bảo tồn, phát triển gen dược liệu; tích cực thử nghiệm và nhân rộng các giống cây dược liệu có giá trị tại Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ tích cực đổi mới mạnh mẽ tư duy, gắn bảo tồn giống, nguồn gen dược liệu quý với thị trường sản xuất. Đồng thời chủ động tham mưu cho tỉnh quy hoạch vùng dược liệu gắn kết chặt chẽ giữa “ba nhà”: Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp để hình thành, phát triển chuỗi giá trị dược liệu bền vững, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Trên cơ sở kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách trong khuôn khổ pháp luật để Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ phát huy hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà yêu cầu đội ngũ cán bộ Trung tâm nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong. Đồng chí thống nhất quan điểm rằng, Trung tâm cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy thực hiện nhiệm vụ và phát triển đơn vị; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh trong công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, phát triển vùng dược liệu, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu dược liệu Việt Nam gắn với từng vùng sinh thái đặc thù.

Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao quà chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ.

Đỗ Đức

Tin liên quan:
  • Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững
    Phát triển cây dược liệu theo hướng bền vững

    Tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dược liệu, nhiều loài được xếp vào loại quý hiếm, có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, thực tế tại các địa phương, phần lớn cây dược liệu chưa được sơ chế, chế biến hoạt chất mà chủ yếu bán nguyên liệu thô nên giá trị mang lại chưa tương xứng. Để phát huy thế mạnh, cần phát triển cây dược liệu theo hướng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

  • Đổi mới tư duy, đẩy mạnh bảo tồn cây dược liệu gắn với hình thành chuỗi giá trị bền vững
    Mở hướng trồng cây dược liệu để tạo sinh kế bền vững

    Thanh Hóa có địa hình đa dạng, nhiều dãy núi cao, rừng nguyên sinh phong phú và hệ sinh thái đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Những năm gần đây, việc khai thác tiềm năng này đang từng bước trở thành hướng đi mới, không chỉ góp phần bảo vệ rừng mà còn mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đến thăm, chúc mừng ngành y tế và Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đến thăm, chúc mừng ngành y tế và Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng đăng phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Ứng cử viên ĐBQH khoá XVI tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2

Ứng cử viên ĐBQH khoá XVI tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/2, tại phường Bỉm Sơn và xã Tống Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 2. Hội nghị được...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh