(Baothanhhoa.vn) - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ của 6 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các mốc dịch tễ của 6 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa vừa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ của 6 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các mốc dịch tễ của 6 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Cụ thể các mốc dịch tễ của các ca bệnh:

1. Bệnh nhân V.A.T., giới tính: Nam, sinh năm 2011. Địa chỉ: Phố Trần Hưng, phường An Hưng, là học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

- Hàng ngày bệnh nhân được mẹ đưa đón đi học tại lớp 5C Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc thường xuyên với 42 bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với mẹ và em gái (học sinh lớp 1A6 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám).

- Tối ngày 16-11, bệnh nhân tiếp xúc với bố (đi làm công trình tại Thọ Xuân).

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

2. Bệnh nhân Ph.D.T.; Giới tính: Nam, sinh năm 2011. Địa chỉ: Phòng 901 A2, chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, là học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

- Hàng ngày bệnh nhân được bố mẹ đưa đón đi học tại lớp 5C trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc thường xuyên với 42 bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ và em gái.

- Từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Hiên (Lô 18 KDC An Phú Hưng, Đông Hương). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày 14-11-2021, bệnh nhân cùng gia đình ăn cơm trưa, cơm tối tại nhà ông Hoàng Đình Thanh (Phòng 1106 A2, chung cư Tân Thành).

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

3. Bệnh nhân M.A.Th.A.; Giới tính: Nữ, sinh năm 2011. Địa chỉ: 04/17 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, là học sinh lớp 5D, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám.

- Hàng ngày bệnh nhân được bố mẹ đưa đón đi học tại lớp 5D trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc thường xuyên với 40 bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ và anh trai (học sinh lớp 10A11, Trường THPT Đào Duy Từ).

- Từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư hàng tuần, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Quy (Phạm Ngũ Lão, Đông Sơn). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Các ngày 6-11, 7-11 và 14-11, bệnh nhân đi học thêm Tiếng Anh tại nhà cô giáo Nguyễn Thị Hương (05/71 Hoàng Văn Thụ, Ngọc Trạo). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

4. Bệnh nhân Đ.M.A.; Giới tính: Nữ, sinh năm 2011. Địa chỉ: 12 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, là học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám.

- Hàng ngày bệnh nhân được bố mẹ đưa đón đi học tại lớp 5D trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc thường xuyên với 40 bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ, em trai và bà nội.

- Từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư hàng tuần, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Quy (Phạm Ngũ Lão, Đông Sơn). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

5. Bệnh nhân H.Đ.H.Gi.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2011. Địa chỉ: 136 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, là học sinh lớp 5D, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám.

- Hàng ngày bệnh nhân tự đi xe đạp đến lớp 5D trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, tiếp xúc thường xuyên với 40 bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với ông bà nội.

- Từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 8, 9, 11, 12-11, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô Lê Thị Hiền Như (09 Thắng Lợi, Đinh Lễ, Lam Sơn). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày 13-11, bệnh nhân có tiếp xúc với mẹ đẻ và em gái, mẹ kế và em trai.

- Ngày 14-11, 17 giờ cùng mẹ đẻ và em gái đi mua đồ tại shop Nam Thủy (Đào Duy Từ, Ba Đình); 17 giờ 30 phút, cùng mẹ đẻ và em gái về căn hộ 302B, Chung cư C5, Đông Vệ. Tại đây tiếp xúc với ông Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Nguyễn Duyên Anh, Phùng Quang Hưng (phường Đông Vệ, TPTH). Khoảng 18 giờ, bệnh nhân cùng mẹ, em gái và ông Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Nguyễn Duyên Anh, Phùng Quang Hưng (Đông Vệ, TPTH) xuống quán gội đầu của bà Tuyết (Ki ốt 11, Chung cư C5, Đông Vệ). Khoảng 20 giờ, bệnh nhân cùng mẹ đi ăn tại quán ốc Xóm 7 (đường Lê Thị Hoa). Sau khi ăn xong về nhà tại địa chỉ 136 Lê Hữu Lập, Lam Sơn.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

6. Bệnh nhân Ng.Th.Ph.; Giới tính: Nữ; Năm sinh 1989. Địa chỉ: Phố Trần Hưng, phường An Hưng, là nhân viên bán hàng trang sức DOJI, tầng 1 Vincom Thanh Hóa.

- Hàng ngày bệnh nhân đưa đón hai con đi học tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Sau đó đi làm tại cửa hàng trang sức DOJI tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Thanh Hóa. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên cùng bán hàng và các khách hàng.

- Ở nhà tiếp xúc thường xuyên với con trai và con gái.

- Tối ngày 16-11, bệnh nhân tiếp xúc với chồng (đi làm công trình tại Thọ Xuân).

- Ngày đi cách ly tập trung cùng con 18-11-2021.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa đề nghị những người có liên quan đến các mốc dịch tễ của các ca bệnh nêu trên khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]