(Baothanhhoa.vn) - Luôn lắng nghe và đề cao trách nhiệm với công việc, chị Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn (Thạch Thành) là một trong những cán bộ trẻ hội phụ nữ cơ sở được hội LHPN cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, hội viên tín nhiệm.

Cán bộ hội năng động, nhiệt huyết

Luôn lắng nghe và đề cao trách nhiệm với công việc, chị Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn (Thạch Thành) là một trong những cán bộ trẻ hội phụ nữ cơ sở được hội LHPN cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, hội viên tín nhiệm.

Cán bộ hội năng động, nhiệt huyếtChị Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn (người đứng đưa hoa) cùng hội viên trồng hoa thay cỏ dại.

Luôn trăn trở với phong trào, hoạt động của hội làm sao để tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, chị Hằng đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ để xây dựng kế hoạch, lộ trình chỉ đạo thực hiện các chương trình hoạt động sát với nhu cầu thực tiễn, đạt hiệu quả. Chị cùng với ban chấp hành, ban thường vụ hội LHPN xã đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động hội qua các tổ, nhóm zalo, facebook để thông tin, chia sẻ; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn phương pháp tổ chức sản xuất và hỗ trợ thành lập các mô hình, tạo điều kiện vốn vay... nhằm tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Với cách làm đó, chị Hằng cùng với Hội LHPN xã Thạch Sơn đã chỉ đạo và hỗ trợ hội viên, các chi hội xây dựng được nhiều mô hình, như: xây dựng quỹ hội, trao tặng con giống niềm tin, duy trì các tổ, nhóm tiết kiệm; xây dựng quỹ “Mái ấm tình thương”; quyên góp tiền, gạo, ngày công lao động tương trợ, giúp nhau lúc khó khăn; tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, như: cắt tóc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em nghèo; vận động ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho hộ bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Qua các hoạt động trên, nhiều chị em được chia sẻ, giúp đỡ và đoàn kết gắn bó tương trợ nhau hơn.

Chị Hằng chia sẻ: Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ rất quan trọng. Bởi khi tư tưởng đã thông thì làm việc gì cũng thuận lợi và được chị em ủng hộ. Cùng với tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, tổ chức tham quan, học tập các mô hình còn là việc xây dựng mô hình cụ thể để chị em thấy được kết quả thực tiễn mới tin và làm theo. Phải cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và tổ chức hội cấp trên thành phong trào, hoạt động cụ thể, rõ việc, rõ nội dung, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững”...

Với cách suy nghĩ đó, chị Hằng cùng với ban chấp hành, ban thường vụ tham mưu cho cấp ủy và dành nhiều tâm huyết hỗ trợ hội viên thành lập HTX sản xuất mật mía Thạch Sơn do phụ nữ làm chủ, thu hút 7 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 120 lao động nữ và đang tiếp tục xây dựng mật mía đạt sản phẩm OCOP; cá nhân chị sắp xếp công việc trực tiếp khảo sát và xây dựng kế hoạch chỉ đạo giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ và đã có 35 hộ nghèo trong nhiệm kỳ thoát nghèo bằng nhiều hình thức; xây dựng 15 mô hình kinh tế, tiêu biểu như: mô hình tổng hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà, trâu bò... Bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chị cùng với ban chấp hành hội đăng ký với cấp ủy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới qua các phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tháng hành động vì môi trường”, “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”... Sau mỗi đợt thi đua, mỗi chương trình hoạt động, hội đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương các điển hình kịp thời, nhằm tạo sự khích lệ, động viên cán bộ, hội viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện các phong trào, hoạt động của hội đi vào chiều sâu và lan tỏa. Đến nay, Hội LHPN xã Thạch Sơn đã có 1.085/1.130 hộ đạt 9 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động trên 5.000 ngày công, trồng 16 km đường hoa, vận động mua và trồng được 60 chậu hoa; xây dựng thành công mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” tại 2 chi hội Liên Sơn và Bình Chính.

Tâm huyết, trách nhiệm với công việc, sâu sát cơ sở và linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt động hội, chị Hằng cùng với các cộng sự của mình đóng góp ngày càng nhiều vào chất lượng hoạt động hội, được hội viên tin tưởng, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Hội LHPN xã Thạch Sơn vinh dự 2 lần được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, 3 lần được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội; cá nhân chị Hằng được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì những cống hiến và thành tích đạt được trong giai đoạn 2016-2021.

Bài và ảnh: Minh Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]