(Baothanhhoa.vn) - xã hội ngày càng phát triển, vai trò, vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao, thể hiện bằng những dấu ấn sâu đậm khi tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ

xã hội ngày càng phát triển, vai trò, vị thế của người phụ nữ ngày càng được nâng cao, thể hiện bằng những dấu ấn sâu đậm khi tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữĐồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian trưng bày của phụ nữ huyện Thường Xuân trong Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2022. Ảnh: Lê Hà

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có những rào cản khi tư tưởng trọng nam, khinh nữ “ăn sâu mọc rễ” trong xã hội ta từ ngàn xưa đến nay vẫn dai dẳng đeo bám trong nhận thức của không ít người, thậm chí ngay trong một bộ phận phụ nữ. Ở đây đó, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, các bé gái vẫn gây nhức nhối cho xã hội. Ở đây đó, vẫn còn tình trạng lao động nữ bị phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới trong công việc. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo vẫn còn thấp, chưa tương xứng với vai trò, vị trí và năng lực của phụ nữ. Các cơ sở sản xuất, dịch vụ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn khó khăn trong tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật tiến bộ...

Bình đẳng giới là mục tiêu mà các quốc gia trên thế giới đều hướng tới, vì đó là một trong các yếu tố để xác định một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Người từng nói: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lê-nin dạy chúng ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng cả. Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đẳng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”...

Tư tưởng, quan điểm sâu sắc của Người đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong tạo việc làm, khởi nghiệp. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đối thoại với phụ nữ về “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”. Theo Thủ tướng, thông qua đối thoại, Thủ tướng muốn lắng nghe, chia sẻ, cùng giải quyết và cùng có trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tại hội nghị đối thoại, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành trả lời có trách nhiệm về những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở, lo lắng của phụ nữ cả nước. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó xử lý, giải quyết, mỗi người trên cương vị, thẩm quyền, trách nhiệm của mình phải cố gắng làm hết mình.

Thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ không phải là sự hoán đổi vai trò của nam, nữ, mà là từ sự tự nhận thức, nâng cao hiểu biết đến chuyển biến thành hành động tự giác: chia sẻ công việc giữa nam và nữ có tính đến sự khác biệt về giới tính để qua đó tạo cơ hội và điều kiện cho nam, nữ phát triển toàn diện về mọi mặt, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi người, đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Thanh Hóa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]