(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có gần 300 phương tiện xe ô tô khách loại từ 29 chỗ đến 45 chỗ tham gia hoạt động vận tải khách chuyên đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh và chở du khách tham quan tại các khu du lịch. Các phương tiện này tham gia vận chuyển khách dưới hình thức xe hợp đồng.

Xử lý trên 20 phương tiện xe khách đưa đón công nhân

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có gần 300 phương tiện xe ô tô khách loại từ 29 chỗ đến 45 chỗ tham gia hoạt động vận tải khách chuyên đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp, học sinh và chở du khách tham quan tại các khu du lịch. Các phương tiện này tham gia vận chuyển khách dưới hình thức xe hợp đồng.

Xử lý trên 20 phương tiện xe khách đưa đón công nhân

Tuy nhiên, gần đây xe ô tô khách đưa đón công nhân vi phạm Luật Giao thông đường bộ có dấu hiệu gia tăng. Trước thực trạng này, lực lượng Thanh tra giao thông trong tỉnh đã đẩy mạnh tuần tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế phải chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong năm 2021 và hơn 2 tháng đầu năm 2022, lực lượng Thanh tra giao thông đã xử lý trên 20 phương tiện xe ô tô khách trở công nhân đi làm, chủ yếu các lỗi chở quá số người quy định, đậu đỗ không đúng quy định; chưa trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]