(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2023, chiều 9-3, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020–2025.

Thọ Xuân: Triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, chiều 9-3, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020–2025.

Thọ Xuân: Triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm mục đích đánh giá toàn diện, sâu sắc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở đã đề ra.

Thông qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải đề nghị: Đối với kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, các địa phương, đơn vị, nhất là đồng chí Bí thư cấp uỷ xác định rõ việc sơ kết ngoài việc phải đáp ứng được mục đích, yêu cầu trong kế hoạch, phải xác định đúng, chính xác số liệu các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại để có giải pháp khả thi, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời, thống nhất mốc thời gian tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, đối với cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20-5-2023, cấp huyện hoàn thành trước ngày 20-6-2023. Trên cơ sở các mốc thời gian, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các bước công việc, các mốc thời gian thực hiện phù hợp với tình hình tại đơn vị mình.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Thọ Xuân đã triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 934-KL/TU về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Tổ chức Huyện uỷ quản lý, giai đoạn 2023-2025.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]