(Baothanhhoa.vn) - Chung tay phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã được cơ quan chức năng và chính quyền một số địa phương hủy bỏ.

Hủy bỏ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp tết để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Chung tay phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã được cơ quan chức năng và chính quyền một số địa phương hủy bỏ.

Hủy bỏ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp tết để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa, biểu diễn lân - sư TP Thanh Hóa mở rộng thường niên đã bị hủy bỏ

Ngày 4-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 423/SVHTTDL-QLTDTT, quyết định dừng, không tổ chức Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Theo kế hoạch ban đầu, hoạt động này dự kiến tổ chức vào mùng 4 Tết Tân Sửu (tức ngày 15-2) tại khu vực Tượng Đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa gửi thông báo này đến các thành viên Ban Tổ chức, các đơn vị liên quan và các CLB Vovinam trong tỉnh biết để chủ động sắp xếp công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga cho biết: Thành phố đã quyết định hủy, không tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, điển hình như: Trình diễn Thư pháp, Cho chữ đầu xuân tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giao lưu cờ thẻ, cờ tướng tại Thái miếu nhà Hậu Lê vào ngày mồng 4 Tết; giao hữu bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng rổ vào ngày mồng 5 và 6 tết; Tuần Văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An tại Công viên Hội An…

Thành phố cũng chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn không tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT tập trung đông người.

Tuy nhiên, người dân vẫn có thể tới các điểm di tích như đền, chùa dâng hương, nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch theo quy định. Ban quản lý các di tích và UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các chỉ đạo, sẵn sàng các phương án khi cần thiết.

Huyện Hoằng Hóa cũng đã quyết định tạm dừng, không tổ chức hội vật truyền thống tại các xã Hoằng Phong và Hoằng Lưu. Đây là hoạt động thể thao đặc sắc nhất của huyện Hoằng Hóa đươc tổ chức vào ngày mồng 4 tết.

Nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã hủy, không tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, điển hình như: Huyện Quảng Xương hủy bỏ Giải bóng chuyền nam Mừng Đảng - Mừng Xuân và Giải đua thuyền truyền thống ở xã Quảng Nham; chỉ đạo các xã, thị trấn không tổ chức các lễ hội, hoạt động đông người. Huyện Hà Trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT tập trung đông người không cần thiết.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]