Tin liên quan
Đọc nhiều
Thủ tướng Áo bị điều tra về cáo buộc nói dối Quốc hội
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 12/5 cho biết ông đang bị điều tra về các tuyên bố được cho là không đúng sự thật tại một ủy ban của quốc hội đang điều tra tham nhũng.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz . (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu với báo giới trước một cuộc họp nội các, ông Kurz cho biết: “Cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra đối với chánh văn phòng của tôi (ông Bernhard Bonelli) và tôi.” Ông cũng phủ nhận có sai trái, đồng thời khẳng định “luôn trả lời tất cả các câu hỏi của ủy ban điều tra một cách trung thực.” Tuy nhiên, ông cũng cho biết cuộc điều tra sẽ không ảnh hưởng tới công việc điều hành chính phủ của ông và ông sẽ không từ chức.
Theo luật pháp của Áo, tội khai man trước quốc hội có thể bị phạt tù tới 3 năm.
Cuộc điều tra đã tiến hành khi đảng đối lập Dân chủ Xã hội (SPOe) và đảng NEOS cáo buộc ông Kurz không nói sự thật trước ủy ban của Hạ viện, chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối mang tên “Ibizagate” từng làm sụp đổ chính phủ trước của ông Kurz vào năm 2019.
Ủy ban của quốc hội đã vào cuộc sau khi xuất hiện các cáo buộc mới./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2021-05-13 08:12:00
Mỹ: Đảng Cộng hòa loại bà Liz Cheney khỏi vị trí cấp cao tại Hạ viện
Italy lần đầu bổ nhiệm nữ giới phụ trách cơ quan tình báo an ninh
Một số chỉ huy Hamas thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel
Cơ quan chương trình không gian của EU chính thức hoạt động tại Prague
Nhật Bản từ chối nhập cảnh người đến từ Ấn Độ, Nepal và Pakistan
Ông Biden ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng sau vụ Colonial Pipeline
Nga thông báo thời điểm diễn ra cuộc gặp ngoại trưởng với Mỹ
Ngoại trưởng Anh kêu gọi thành lập liên minh an ninh mạng quốc tế
Bang Victoria, Australia, ghi nhận ca mắc đầu tiên trong hơn hai tháng
Dịch COVID-19: Iran bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine tự bào chế