(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra trong không khí nô nức của cử tri cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ủy ban bầu cử các cấp, trong đó không thể không nhắc đến những người trực tiếp phục vụ công tác bầu cử tại các tổ bầu cử, khu vực bầu cử.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Sáng 23-5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra trong không khí nô nức của cử tri cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, ủy ban bầu cử các cấp, trong đó không thể không nhắc đến những người trực tiếp phục vụ công tác bầu cử tại các tổ bầu cử, khu vực bầu cử.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

5h sáng, nhà văn hóa phố Cầu Hạc thuộc tổ bầu cử số 2, phường Đông Thọ đã sáng đèn. Các thành viên trong tổ bầu cử đã có mặt, dọn dẹp vệ sinh bên trong và ngoài sân nhà văn hóa cho sạch sẽ, các bàn, vị trí đặt bảng hướng dẫn phát phiếu, lựa chọn đại biểu, bàn đóng dấu đã thực hiện xong bỏ phiếu được sắp xếp, kê lại theo đúng quy định.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Bác Đỗ Văn Thảnh, tổ trưởng tổ bầu cử số 2 phường Đông Thọ cho biết: Các thành viên tổ bầu cử hầu hết độ tuổi 60-70 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong chuẩn bị công tác bầu cử nên được cử tri khu phố tín nhiệm. Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, từ sáng sớm các thành viên đã có mặt. Thời tiết nắng nóng, mọi công tác chuẩn bị được hoàn thiện sớm, chuẩn bị cho khai mạc nhanh gọn để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu. Công việc tuy vất vả nhưng các thành viên trong tổ bầu cử rất vui và tự hào khi được nhận nhiệm vụ.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Tại khu vực đón tiếp, phát phiếu, lựa chọn đại biểu đến bàn đóng dấu đã hoàn thành bỏ phiếu được các thành viên tổ bầu cử sắp xếp hợp lý, khoa học để cử tri thuận tiện cho việc bỏ phiếu.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Chị Phạm Thị Thanh, tổ trươngr tổ bầu cử số 3, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn cho biết: Đây là nhiệm kỳ thứ 2 chị tham gia công tác phục vụ cho ngày bầu cử. Cả tối chị háo hức và lo muộn giờ nên sáng nay 6h chị đã đến nhà văn hóa Triệu Xá 1- là nơi diễn ra cuộc bầu cử của cử tri tổ bầu cử số 3 xã Đông Tiến. Tổ bầu cử số 3 gồm 13 thành viên. Mọi nhiệm vụ trong công tác bầu cử được các thành viên phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp hiệu quả.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Tại mỗi khu vực bỏ phiếu bầu cử, cán bộ y tế sẽ có mặt túc trực ngay tại khu vực tiếp đón cử tri để vừa hướng dẫn sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang và đo thân nhiệt cho tất cả mọi người; sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Chị Đào Thị Tuyết, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn được điều động, phân công nhiệm vụ làm công tác y tế tại tổ bầu cử số 3, xã Đông Tiến. Ngay từ sáng sớm, chị đã có mặt để cùng các thành viên tổ bầu cử sắp xếp vị trí, bố trí bàn đặt dụng cụ trong phòng chống dịch COVID-19. Bất cứ thành viên tổ bầu cử, cử tri đến khu vực bầu cử đều phải tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Nếu người dân không thực hiện đeo khẩu trang đều được nhắc nhở, bắt buộc thực hiện mới vào khu vực bỏ phiếu. Chị Đào Thị Tuyết sẽ túc trực tại tổ bầu cử số 3 cho đến hết thời gian bỏ phiếu.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Mọi công tác chuẩn bị bầu cử được các thành viên tổ bầu cử thực hiện đúng quy định góp phần làm nên thành công cho ngày bầu cử.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Trước đó, ở các địa phương trong tỉnh, các thành viên tổ bầu cử cũng đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Cùng với đó, thành viên các tổ bầu cử tham gia công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử theo đúng hướng dẫn của ủy ban bầu cử các cấp.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nội dung hết sức quan trọng nên các tổ bầu cử đã trang bị đầy đủ dụng cụ về phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt và nước sát khuẩn, khẩu trang để tuyên truyền, vận động bà con đến bầu cử phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Tự hào khi được phục vụ ngày hội của non sông

Đến 7 giờ tối nay (23-5) thời gian bỏ phiếu sẽ kết thúc, sau đó, các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, dọn vệ sinh khu vực bỏ phiếu. Bởi vậy theo kinh nghiệm của nhiều thành viên trong các tổ bầu cử, công việc sẽ kết thúc muộn, tuy vất vả nhưng họ cho biết, ai cũng cảm thấy tự hào vì đã được góp một phần công sứ nhỏ bé tạo nên thành công của ngày hội của đất nước.

Tin liên quan:

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]