(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-5, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc.

Từ chiều và đêm ngày 23-5 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa dông

Sáng 23-5, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc.

Từ chiều và đêm ngày 23-5 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa dông

Một cơn dông ở TP Thanh Hóa (ảnh tư liệu)

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ chiều và đêm ngày 23-5, ở khu vực Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ. Riêng các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Thọ Xuân... có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Trong mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sét, tốc và mưa đá. Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá, cấp I.

Hải Đăng (tổng hợp)


Hải Đăng (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]