(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), sáng 27-2 đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023), sáng 27-2 đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo, y, bác sỹ, nhân viên bệnh viện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu chúc mừng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và đã gặt hái được rất nhiều thành tích nổi bật. Nhiều kỹ thuật y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu đã được bệnh viện thực hiện thành công, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện chủ lực, tiên phong của tỉnh, vừa phòng dịch, vừa điều trị, vừa hỗ trợ cho các đơn vị y tế khác, góp phần cùng cả tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Y tế là một trong 5 trụ cột phát triển của tỉnh, vì vậy đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn tập thể y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cùng các cơ sở y tế trong tỉnh đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm y tế hàng đầu của khu vực và cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp rất lớn và quan trọng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong năm vừa qua. Đồng thời mong muốn Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh; không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng chăm sóc sức khỏe trẻ em – nguồn lực tương lai của đất nước.

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chúc bệnh viện gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo khái quát hoạt động khám, chữa bệnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống là một trong những điểm sáng của ngành y tế tuyến huyện. Để giữ vững thành tích này, trong thời gian tới bệnh viện cần chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng ngành y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]