(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-10, tại TP Sầm Sơn, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận cho Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang có chuyến thực tế tại tỉnh Thanh Hóa. 

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Sáng 26-10, tại TP Sầm Sơn, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận cho Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang có chuyến thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có đồng chí Văn-nạ Kẹo-sẳn-tị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay, làm trưởng đoàn.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, Nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mối quan hệ đó ngày càng được mở rộng, phát triển lên tầm cao mới.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau khi thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua và mối quan hệ hữu nghị truyền thống của tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy cho rằng: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò to lớn của công tác dân vận và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, qua đó động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có bước đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, đóng vai trò là “cầu nối” ngày càng tốt hơn trong việc củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận với các nội dung: Cơ cấu tổ chức, hoạt động của hệ thống dân vận tỉnh Thanh Hóa; vai trò của công tác dân vận trong hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; kinh nghiệm của cán bộ làm công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động đồng bào vùng sâu, vùng xa trong phát triển kinh tế và việc hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ dân vận Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước các kỹ năng tuyên truyền, vận động ở cơ sở…

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Qua hội nghị bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước kỳ vọng trong thời gian tới, các bên sẽ tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác thiết thực, có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]