(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-1, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Ngày 18-1, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải trao thư và quà của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam cho ông Đinh Văn Nghiêm (100 tuổi) ở thị trấn Tân Phong.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đến trao thư và quà của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam cho ông Đinh Văn Nghiêm (100 tuổi) ở thị trấn Tân Phong; đến thăm, tặng quà Mẹ liệt sĩ Ninh Thị Xu ở xã Cẩm Ngọc; gia đình nạn nhân chất độc hóa học Nguyễn Thị Yến ở thị trấn Tân Phong.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải thăm, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc hóa học Nguyễn Thị Yến ở thị trấn Tân Phong.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải thăm, tặng quà Mẹ liệt sĩ Ninh Thị Xu ở xã Cẩm Ngọc.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà Nhà máy Sản xuất sợi dệt An Phước ở xã Cẩm Tú.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Cẩm Thủy, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải thăm, tặng quà Nhà máy Sản xuất sợi dệt An Phước.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới. Tập trung chỉ đạo cao nhất trong phát triển sản xuất, phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải tặng quà cho huyện Cẩm Thủy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón xuân, vui tết cho Nhân dân; quan tâm đến đời sống Nhân dân để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn. Tổ chức các hình thức văn hóa, văn nghệ để Nhân dân thụ hượng, nhưng phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, không tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]