(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-7, đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Chiều 12-7, đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang tặng quà tại khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Lặc

Tại huyện Ngọc Lặc, từ ngày 17-5 đến nay có 136 trường hợp cách ly tập trung, đến thời điểm kiểm tra huyện còn 39 người cách ly tập trung; 3.087 người cách ly tại nhà, trong đó đã có 2.137 người hết thời hạn cách ly theo quy định. Tại huyện Thọ Xuân, hiện đang thực hiện cách ly tập trung 149 người và cách ly tại nhà 939 người; huyện cũng đã thành lập 6 khu cách ly tập trung với tổng công suất từ 480 đến 560 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cách ly tập trung Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Lặc

Tại huyện Ngọc Lặc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu cách tập trung Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và công tác quản lý các trường hợp cách ly tại nhà trên địa bàn xã Minh Sơn. Tại huyện Thọ Xuân, Đoàn đã đến kiểm tra các nhiệm vụ phòng chống dịch tại Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Xuân Lai, tặng quà cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện hộ gia đình có người cách ly tại nhà tại xã Minh Sơn, Ngọc Lặc

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của 2 huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân trong công tác chuẩn bị, phòng chống dịch cũng như trong công tác nắm thông tin, phân luồng, giám sát các công dân từ tỉnh ngoài, nhất là từ các tỉnh có dịch về địa phương. Điều này đã hạn chế tối đa các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh, giúp công tác khoanh vùng, truy vết được thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu các địa phương tăng cường thêm lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không được chủ quan, lơ là.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Đoàn công tác tặng quà tại khu vực cách ly tập trung Xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân

Trước hết, cần tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các ý thức tự bảo vệ, phòng bệnh; tự nguyện tham gia khai báo y tế, cách ly khi cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo các xã chủ động các phương án tổ chức khu vực cách ly cho người dân nếu có xuất hiện đối tượng nghi nhiễm; tập trung mọi nguồn lực cho công tác truy vết, dập dịch; bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cho người dân tại các khu cách ly. Bảo đảm nguồn hàng hoá, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu vực bị phong tỏa cũng như các khu cách ly tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại nhà bà Lê Thị Giang, xã Xuân Giang

Trung tâm Y tế các huyện cần chủ động các phương án điều trị, phòng bệnh theo từng kịch bản diễn biến của dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly tập trung, hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm chéo. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không đến các vùng dịch, tỉnh, thành phố có dịch; động viên công dân của địa phương đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố có dịch không nên trở về địa phương trong giai đoạn này; trong trường hợp bắt buộc phải trở về thì phải nghiêm túc khai báo y tế và tuân thủ chặt chẽ quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Tặng quà, động viên tổ giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Xuân Lai

Dịp này, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và tặng quà tại các khu vực cách ly tập trung, các hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà; động viên tinh thần làm việc của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu vực này.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]