(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-11, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân khu phố Kinh Trung, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Kinh Trung

Chiều 16-11, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân khu phố Kinh Trung, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Kinh Trung

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân khu phố Kinh Trung bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và lãnh đạo thành phố Sầm Sơn.

Khu phố Kinh Trung có 251 hộ với 1.120 nhân khẩu. Đến nay tỉ lệ hộ nghèo của khu phố còn 1,5%. Phố có 240 hộ đạt gia đình văn hóa; an ninh - trật tự được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu cùng Nhân dân khu phố Kinh Trung đã ôn lại lịch sử xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Kinh Trung

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà khu dân cư phố Kinh Trung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị khu dân cư phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm công tác khuyến học - khuyến tài trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con Nhân dân phố Kinh Trung nói riêng và Nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung đẩy mạnh sản xuất, phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Kinh Trung

Đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn tặng hoa chức mừng khu phố Kinh Trung.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân phố Kinh Trung bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]